Choáng với nữ đô cử giành HCV, phá luôn 3 kỷ lục Olympic

0:00 / 0:00
0:00
Nữ đô cử Hou Zhihui giành HCV, lập 3 kỷ lục Olympic.
Nữ đô cử Hou Zhihui giành HCV, lập 3 kỷ lục Olympic.
TPO - Không chỉ mang về tấm huy chương vàng (HCV) cho đoàn thể thao Trung Quốc, vận động viên (VĐV) cử tạ Hou Zhihui còn phá luôn 3 kỷ lục Olympic.

Nữ đô cử Hou Zhihui cho thấy cô "không có đối thủ" ở nội dung dưới 49 kg môn cử tạ. Trong ngày thi đấu hôm qua, Hou Zhihui đạt thành tích 94 kg ở phần thi cử đẩy và 116 kg ở phần thi cử giật. Tổng cử của vận động này lên tới 210 kg.

Điều đáng nói, cả ba thành tích cử đẩy, cử giật và tổng cử của Hou Zhihui đều phá kỷ lục ở đấu trường Olympic. Dù vậy, đây chưa phải thành tích tốt nhất của Hou Zhihui. Cô vẫn còn kém kỷ lục thế giới của chính mình 3 kg. Tại giải đấu diễn ra ở Uzbekistan vào tháng 4 năm nay, nữ VĐV người Trung Quốc đã đạt tổng cử 213 kg.

Đây là tấm HCV thứ 2 của đoàn thể thao Trung Quốc, sau tấm HCV của xạ thủ Yang Qian ở nội dung 10 mét súng trường nữ trước đó.

Choáng với nữ đô cử giành HCV, phá luôn 3 kỷ lục Olympic ảnh 1

VĐV người Indonesia Windy Cantika (phải) mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đông Nam Á

Ở kỳ Olympic Rio 2016 cách đây 5 năm, Hou Zhihui là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV, nhưng phải rút khỏi vào phút cuối vì chấn thương đầu gối.

HCB ở nội dung dưới 49 kg thuộc về đô cử người Ấn Độ Chanu Saikhom với tổng cử 202 kg. Trong khi đó, HCĐ thuộc về VĐV người Indonesia Windy Cantika với tổng cử 194 kg. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của khu vực Đông Nam Á ở Olympic Tokyo 2020.

Vào 13h50 hôm nay (25/7), cử tạ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại Thế vận hội năm nay với đại diện là lực sĩ Thạch Kim Tuấn ở hạng 61kg. Đô cử 27 tuổi được kỳ vọng đoạt thấp nhất là HCĐ khi đang nằm trong top 3 thế giới ở nội dung tranh tài.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.