Oh In Hye: Hãy yên nghỉ, dù scandal bủa vây, nhiều nuối tiếc nhưng 'chị đã mạnh mẽ rồi'!

TPO - Trước khi chọn cách tự kết thúc cuộc sống của mình, Oh In Hye bày tỏ rằng cô nuối tiếc về những sai lầm trong quá khứ.

Thông tin Oh In Hye qua đời ở tuổi 36 có lẽ đang ngập tràn trên các trang thông tin xứ Hàn cũng như thế giới. Trong đó không ít người trách móc hành động dại dột và cực đoan của nữ diễn viên nhưng cũng không thiếu những tiếng thở dài xót xa cho cuộc đời không mấy suôn sẻ của cô.

Oh In Hye, sinh năm 1984, bắt đầu gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên vào năm 2010 khi đóng một vai thứ trong phim “Sin of a Family”. 1 năm sau, cô tiếp tục tham gia bộ phim “Extreme”.

Cũng trong năm 2011, Oh In Hye nhận được vai chính trong tác phẩm “Red Vacance Black Wedding”. Tại đây, nữ diễn viên vào vai Suji - một cô gái trẻ cuồng dâm. Mặc dù sắp kết hôn nhưng Suji vẫn lao vào mối quan hệ “xác thịt” với vị giáo sư đáng tuổi bố mình.

Oh In Hye: Hãy yên nghỉ, dù scandal bủa vây, nhiều nuối tiếc nhưng 'chị đã mạnh mẽ rồi'! ảnh 1 Cảnh nóng của Oh In Hye trong phim “Red Vacance Black Wedding".

Bộ phim sau đó được trình chiếu tại một LHP quốc tế và nhận nhiều chỉ trích vì có những cảnh quay “giường chiếu” vô cùng trần trụi giữa Oh In Hye và bạn diễn nam trong khi diễn xuất của cô bị đánh giá tẻ nhạt, không gây được ấn tượng.

Những đánh giá tiêu cực đối với Oh In Hye chưa kịp “nguội” thì cô lại tiếp tục trở thành tâm điểm giễu cợt của dư luận khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 16 (tháng 10/2011) với chiếc váy để lộ gần như bộ phần cơ thể phía trên. Do đó, thay vì được tỏa sáng thì nữ diễn viên lại bị gắn mác “Diễn viên hở bạo nhất lịch sử” hay “Mỹ nhân vô danh ăn mặc thảm họa nhất Hàn Quốc”.

Oh In Hye: Hãy yên nghỉ, dù scandal bủa vây, nhiều nuối tiếc nhưng 'chị đã mạnh mẽ rồi'! ảnh 2 Oh In Hye trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan.

Thời gian tiếp đó, mặc dù không ngừng nỗ lực và tham gia nhiều tác phẩm, thậm chí vào cả vai chính nhưng tên tuổi của Oh In Hye vẫn hoàn toàn mờ nhạt với khán giả. Đến năm 2018, sau khi vào một vai nhỏ trong phim “539 Yeonnam-dong”, nữ diễn viên dường như biến mất khỏi màn ảnh.

Vài tuần trước khi quyên sinh, nữ diễn viên xuất hiện trở lại với thần thái rạng rỡ. Cô còn livestream trò chuyện với người hâm mộ và tiết lộ kế hoạch ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay vào tháng 8 cũng như thành lập một kênh YouTube để sản xuất các Vlog hướng dẫn làm đẹp, trang điểm, ca hát,… Không những vậy, In Hye còn bật mí rằng cô đang hạnh phúc trong tình yêu.

Đồng thời, nói về scandal hở bạo năm xưa trong chương trình Recent Olympics phát sóng hôm 26/8, Oh In Hye bày tỏ rằng bản thân cảm thấy hối hận vì bộ trang phục hớ hênh ấy. “Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ chú ý để không mặc đồ lộ liễu như vậy. Tôi muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn với các hoạt động liên quan tới diễn xuất chứ không phải những tai tiếng”, cô ngậm ngùi nói.

Tưởng chừng những thay đổi trong suy nghĩ và hành động của Oh In Hye sẽ giúp cô trở lại làng giải trí bằng một tâm thế tích cực hơn thì rạng sáng 14/9, cô được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng và qua đời trong cùng ngày. Cảnh sát sau đó xác nhận rằng nữ diễn viên 36 tuổi đã tự kết thúc cuộc sống của mình.

Oh In Hye: Hãy yên nghỉ, dù scandal bủa vây, nhiều nuối tiếc nhưng 'chị đã mạnh mẽ rồi'! ảnh 3 Hình ảnh gần đây của Oh In Hye.

Dưới bức ảnh mà nữ diễn viên đăng tải cách thời điểm được phát hiện vài tiếng và chú thích “Hò hẹn gặp gỡ tại Seoul vào dịp cuối tuần thôi. Lâu lắm rồi không được làm việc này. Hi vọng mọi người cũng có những ngày cuối tuần vui vẻ” nhiều người hâm mộ liên tục bày tỏ sự xót xa. Họ viết: “Tôi không ấn tượng với cô ấy nhưng tôi khâm phục nghị lực của cô ấy sau chừng ấy thời gian bị chỉ trích, cứ ngỡ cô ấy sẽ trở lại làng giải trí và tốt hơn”, “Vĩnh biệt Oh In Hye, hãy đến thiên đường và hạnh phúc nhé”, “Tạm biệt In Hye, chị đã mạnh mẽ nhiều rồi, hãy an nghỉ”,…

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng sự ra đi của Oh In Hye lại tiếp tục kéo thêm một hồi chuông cảnh tỉnh cho dư luận xứ sở Kim Chi nói riêng và thế giới nói chung về vấn nạn bạo lực mạng. Bởi trước nữ diễn viên họ Oh, nhiều ngôi sao đang trên đỉnh cao sự nghiệp như Jonghyun (SHINee), Woo Bong Shik, Kim Sung Min và đặc biệt là Suli, Go Hara,.. cũng chọn cách quyên sinh để giải thoát bản thân. Nhiều báo cáo sau sự ra đi của các nghệ sĩ kể trên đều chỉ ra rằng họ lựa chọn cái chết vì không chịu nổi áp lực của dư luận khi bị chỉ trích trên mạng về một vấn đề nào đó.

Oh In Hye: Hãy yên nghỉ, dù scandal bủa vây, nhiều nuối tiếc nhưng 'chị đã mạnh mẽ rồi'! ảnh 4  

“Cuộc sống vốn dĩ đã áp lực nhưng điều đó càng trầm trọng hơn với các nghệ sĩ – những con người luôn phải tìm cách làm mới mình để giữ được vị trí trong lòng công chúng. Tuy nhiên, nếu họ sơ sẩy mắc một lỗi nhỏ nào đó thì dư luận sẽ chỉ trích, xỉ vả và mạt sát họ không khác gì tội đồ thiên cổ.

Trong những trường hợp ấy, nghệ sĩ mạnh mẽ sẽ cố gắng vượt qua còn những người yếu đuối hơn thường rơi vào trầm cảm, luôn sống trong cảm giác hoang mang, sợ hãi và tồi tệ hơn là tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Vì vậy, hãy suy nghĩ kĩ trước khi buông lời miệt thị một ai, vài từ vô thưởng vô phạt theo hướng a dua của bạn có thể sẽ chẳng là gì với đám đông nhưng với người bị chỉ trích thì đó không khác gì mũi dao kết thúc sinh mạng họ. Vì vậy, hãy suy nghĩ kĩ khi định chỉ trích một ai cũng như can đảm bênh vực kẻ yếu thế trên mạng. Làm ơn!”, một người dùng mạng bày tỏ dưới bài chia sẻ về cái chết của Oh In Hye viết.

Theo Theo Chosun, Yonhap
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.