Ô tô tự gây tai nạn trong hầm Thủ Thiêm chở gần 16.000 bao thuốc lá

Gần 16.000 bao thuốc lá lậu trong ô tô tự gây tai nạn ở hầm Thủ Thiêm.
Gần 16.000 bao thuốc lá lậu trong ô tô tự gây tai nạn ở hầm Thủ Thiêm.
TPO - Kiểm tra ô tô 7 chỗ gặp nạn trong hầm Thủ Thiêm, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe chở gần 16.000 bao thuốc lá nghi là hàng lậu.

Sáng 13/12, Công an phường Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM cho biết, khi kiểm tra ô tô tự gây tai nạn trong hầm Thủ Thiêm vào đầu giờ sáng cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện có gần 16.000 bao thuốc lá nghi là lậu.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 3 bộ biển số xe khác nhau trên xe. Người điều khiển ô tô được xác định là T.M.N (SN 1997, quê Sóc Trăng).

Ô tô tự gây tai nạn trong hầm Thủ Thiêm chở gần 16.000 bao thuốc lá ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.
Ô tô tự gây tai nạn trong hầm Thủ Thiêm chở gần 16.000 bao thuốc lá ảnh 2 Trên ô tô có nhiều bộ biển số khác nhau.

Trước đó, khoảng 6h20 cùng ngày, ô tô 7 chỗ mang biển số 51F-406.52 lưu thông trong hầm Thủ Thiêm theo hướng quận 1 đi quận 2. Khi vừa đến cửa hầm bên phía quận 2, vị trí dưới dạ cầu 19, chiếc xe bất ngờ mất lái rồi tông vào dải phân cách.

Khi nhân viên Ban quản lý hầm Thủ Thiêm đến ứng cứu, tài xế bất ngờ bỏ chạy nhưng bị giữ lại. Kiểm tra chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao tải chứa thuốc lá nghi là hàng lậu nên đưa cả xe và tài xế về trụ sở Công an làm việc.

Qua làm việc ban đầu tài xế khai nhận chở thuê hàng cho một người chưa rõ danh tính. Hiện vụ việc đang tiếp tụ được làm rõ.

MỚI - NÓNG