Ô tô rơi xuống sông vì qua cầu dành cho người đi bộ

Ô tô rơi xuống sông vì qua cầu dành cho người đi bộ
Lợi dụng lúc đêm tối không có người trông coi tài xế đã cố tình cho xe chạy tắt qua cầu treo Sính chỉ dành cho người đi bộ, xe máy, xe đạp.

Hồi 23h ngày 17/12, ô tô bán tải mang biển số 22D chở chuối ở xã Kim Bình ra hướng thành phố Tuyên Quang, lợi dụng lúc đêm tối không có người trông coi tài xế đã cố tình cho xe chạy tắt qua cầu treo Sính, thuộc thôn Sính, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang làm cây cầu này sập.

Hiện trường vu tai nạn
Hiện trường vu tai nạn.

Ô tô đã rơi từ trên cao xuống suối lật ngửa, tài xế chỉ bị thương nhẹ, thoát ra ngoài được. Sau khi tai nạn xảy ra chính quyền xã Tân Long đã báo cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, chỉ đạo việc trục cẩu ô tô từ dưới suối lên.

Xã cũng tập trung nhân lực, vật liệu bắc lại cầu tạm cho nhân dân đi lại, đặc biệt là học sinh đi học, bởi đây là tuyến đường huyết mạch của các xã vùng thượng huyện Yên Sơn.

Cầu treo Sính được Nhà nước đầu tư xây dựng từ năm 1971, mặt cầu làm bằng gỗ, cầu chỉ dành cho người đi bộ, xe đạp, xe máy qua lại. Nhiều lần nhân dân phán ánh về sự xuống cấp của cây cầu này, mong muốn của nhân dân được xây dựng một cây cầu cứng, đáp ứng đi lại giữa các xã trong vùng.

Theo Giao Thông Vận Tải

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.