Ô tô ngoại nhập ‘chạy’ vào Việt Nam tăng cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong  11 tháng, cả nước nhập khẩu hơn 150.000 ô tô nguyên chiếc, số lượng này gần bằng con số kỷ lục của cả năm 2021.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11, cả nước nhập khẩu tới hơn 22.700 ô tô nguyên chiếc, tăng 58,8% về lượng và tăng 46,7% về kim ngạch so với tháng 10.

Tính chung 11 tháng, cả nước nhập khẩu hơn 150.000 ô tô nguyên chiếc, tăng 4,7% về lượng (tăng 5,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái). Kết quả nhập khẩu trong 11 tháng qua gần bằng con số kỷ lục của cả năm năm 2021 (gần 160.000 xe).

Ô tô ngoại nhập ‘chạy’ vào Việt Nam tăng cao kỷ lục ảnh 1
Trong tháng 11, cả nước nhập khẩu tới 22.736 ô tô nguyên chiếc.

Thị trường nhập khẩu chính vẫn là những cái tên quen thuộc, như: Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc, chiếm tới 93,23% lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước. Trong đó, Indonesia nhà cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam.

Cụ thể, Indonesia với vai trò thị trường cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam với 63.987 xe, kim ngạch 934,4 triệu USD. Thái Lan dù mất vị thế số 1 về lượng nhưng vẫn dẫn đầu về kim ngạch với 61.101 xe, kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD. Trung Quốc đạt 16.240 xe, kim ngạch 670 triệu USD, tuy nhiên, dòng xe chủ yếu từ thị trường này là ô tô tải, ô tô chuyên dụng.

Tại thị trường Việt Nam, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn chiếm số lượng tiêu thụ lớn nhất, sau đó là ô tô tải và các dòng xe khác. Một điều đáng chú ý khác, chỉ tính 15 ngày đầu tháng 11 nhưng tổng lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu còn nhiều hơn số lượng của cả tháng 10 trước đó (hơn 14.300 xe) và được xem là kỳ có lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu nhiều nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, chỉ tính lũy kế từ đầu năm đến 15/10, cả nước nhập khẩu ô tô đã vượt qua kết quả của cả năm 2020 (hơn 100.000 xe, kim ngạch 2,35 tỷ USD).

MỚI - NÓNG