Ô tô “điên” đâm hàng loạt xe máy rồi bỏ chạy

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Chiếc ô tô đang lưu thông bất ngờ mất lái, tông hàng loạt xe máy làm nhiều người bị thương nặng. Sau tai nạn, tài xế không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lái xe bỏ chạy, bị người dân truy đuổi bắt giữ.

Người dân cho biết, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 7/6, nhiều người đang điều khiển xe máy chạy trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM, bất ngờ chiếc ô tô 4 chỗ biển số 54U – 4568 phía sau lao tới, tông và kéo lê một xe máy (hai thanh niên ngồi trên).

Không dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục tăng ga chạy về phía trước rồi tông mạnh vào xe máy biển số 59D1 – 655.63, do ông Hà Tôn Hiếu (44 tuổi, ngụ quận Tân Phú) điều khiển, chở con gái Hà Châu Phương (15 tuổi, học lớp 9).

Ô tô “điên” đâm hàng loạt xe máy rồi bỏ chạy ảnh 1
 

Chiếc xe này tiếp tục tông vào xe máy biển số 59C1 – 458.05 do bà Nguyễn Thị Mai Hương (38 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển chở hai cháu nhỏ. Một xe máy khác cũng bị tông trúng nhưng do bị hư hỏng nhẹ đã rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe này không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy, vượt đèn đỏ. Nhiều người dân tri hô cho các tài xế ô tô, xe máy truy đuổi hơn 200 mét thì ép được chiếc xe “điên” này vào lề đường.

Ô tô “điên” đâm hàng loạt xe máy rồi bỏ chạy ảnh 2


Chiếc xe “điên” gây tai nạn rồi bỏ chạy bị dân truy bắt

Theo thông tin, ít nhất ba người bị thương được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, trong đó có bà Lê Thị Mai Hương và nữ sinh Hà Châu Phương.

Nhận tin báo, đội xử lí tai nạn quận 1 và công an địa phương có mặt để lập biên bản, dựng lại hiện trường để điều tra làm rõ thêm nguyên nhân vụ tai nạn.

Tài xế ôtô điên được xác định là Trịnh Trung Hiếu (36 tuổi). Trong ôtô còn có một cụ già và bé trai.

MỚI - NÓNG