TT-Huế:

Ô tô chở gỗ lậu đeo biển giả tháo chạy như phim hành động trên quốc lộ

0:00 / 0:00
0:00
Chiếc xe chở gỗ lậu và "làm xiếc" như phim hành động này có đến 3 biển số.
Chiếc xe chở gỗ lậu và "làm xiếc" như phim hành động này có đến 3 biển số.
TPO - Bị lực lượng kiểm lâm TT-Huế truy đuổi, xe bán tải đeo biển giả tháo chạy với tốc độ trên 100km, liên tục tạt đầu, lạng lách, lấn làn gây nguy hiểm cho người đi đường trên quốc lộ và đường Hồ Chí Minh.

Tối 1/6, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng kiểm lâm vừa phát hiện, truy bắt thành công hai vụ vận chuyển lâm sản trái phép bằng xe bán tải và xe ô tô con, với hành vi hết sức manh động, nguy hiểm xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Màn truy đuổi nghẹt thở của ô tô kiểm lâm và xe bán tải chở gỗ lậu chạy tốc độ hơn 100km/h phía trước.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 1/6, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới (tỉnh TT-Huế) phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS 73C-056.. lưu thông trên Quốc lộ 49A hướng A Lưới – Huế có dấu hiệu khả nghi. Ngay lập tức, Hạt kiểm lâm đã điều động ô tô chạy trước đón đầu tại xã Hồng Hạ và bố trí 2 kiểm lâm viên đi xe máy bám đuôi để kiểm tra.

Ô tô chở gỗ lậu đeo biển giả tháo chạy như phim hành động trên quốc lộ ảnh 1

Xe bán tải móc biển giả chở đầy gỗ lậu.

Khi đến vị trí đường hẹp chuẩn bị lên đèo Tà Lương, lực lượng kiểm lâm ra tín hiệu dừng xe thì lái xe 73C-056.. cho ô tô quay đầu ngược trở lại và tháo chạy theo hướng Huế - A Lưới, sau đó băng ra đường Hồ Chí Minh.

Quá trình lực lượng kiểm lâm truy đuổi, xe 73C-056.. liên tục tạt đầu, lạng lách, lấn sang làn đường đối diện với tốc độ trên 100km/h để chèn ép, không cho xe công vụ vượt lên.

Ô tô chở gỗ lậu đeo biển giả tháo chạy như phim hành động trên quốc lộ ảnh 2

Chiếc xe 7 chỗ này cũng móc biển giả để chở gỗ lậu vào TT-Huế.

Kiểm lâm A Lưới đã liên lạc với các lực lượng chức năng phối hợp ngăn chặn chiếc ô tô có hành vi nguy hiểm và manh động này.

Tháo chạy qua quãng đường hơn 100 km, với thời gian 1 giờ 15 phút, khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thuộc xã Hồng Vân (huyện A Lưới), phát hiện lực lượng công an chốt chặn phía trước, tài xế xe 73C-056.. mới chịu dừng phương tiện, tung cửa tháo chạy, bỏ lại xe.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 biển số xe ô tô khác nhau, cùng với 14 phách gỗ không có hồ sơ hợp pháp. Qua đối chiếu thông tin, biển số thật của xe này là 73C-017.... Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới đã đưa phương tiện, tang vật về cơ quan để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ô tô chở gỗ lậu đeo biển giả tháo chạy như phim hành động trên quốc lộ ảnh 3

Trên chiếc xe con 7 chỗ này nêm chặt gỗ lậu trong thùng xe phía sau.

Cùng ngày, trong quá trình truy đuổi xe 73C-056.. chạy ngược lên huyện A Lưới, lực lượng kiểm lâm A Lưới tiếp tục phát hiện xe 75A-183.. lưu thông hướng A Lưới - Huế có dấu hiệu khả nghi, nên liên lạc cho Hạt Kiểm lâm Hương Trà phối hợp Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh TT-Huế đón chặn kiểm tra.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng bố trí phương tiện và tổ chức lực lượng ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng điều khiển ô tô 75A-183.. vẫn đâm xe vào vị trí những người làm nhiệm vụ và bỏ chạy.

Lực lượng kiểm lâm và công an tiếp tục tổ chức lực lượng truy đuổi. Sau một thời gian tháo chạy, xe 75A-183.. bị chết máy phải dừng lại ven Quốc lộ 49A, nên bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua kiểm tra, trên xe có 18 phách gỗ không có giấy tờ hợp pháp.

Điều tra bước đầu, xe này đeo biển giả 75A-183.., còn biển thật là 73A-180... Lực lượng chức năng ngay sau đó đã huy động xe cẩu đưa phương tiện vi phạm này về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Kiểm lâm TT-Huế, số gỗ mà hai xe ô tô con và bán tải này vận chuyển có thể là lâm sản trái phép được khai thác từ ngoài tỉnh, trên đường vận chuyển vào địa bàn TT-Huế tiêu thụ thì bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.