Ở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TPO - Sáng nay, xứ vũng Chùa (Quảng Bình) mưa lớn. Con đường ven chân núi Rồng lên nơi an táng Đại tướng cơ bản đã xong, nhưng vẫn còn lầy lội.

> Hình ảnh Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên báo quốc tế
> Truyền thông quốc tế nói về tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mặc dù vậy, công tác diễn tập của đội tiêu binh chuyển thi hài Đại tướng lên núi vẫn diễn ra nhanh gọn, chính xác.

Gần như tất cả nhà báo đều không được tiếp cận khu vực án táng. Được biết, kịch bản cho việc đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng, cũng như xe chở các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, cùng quan khách tiễn biệt người với lộ trình từ Đồng Hới ra vũng Chùa đã hoàn tất.

Dưới đây là một số bức ảnh diễn tập hiếm hoi mà CTV Tiền Phong ghi lại được ở gần nơi an táng...

Ở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1
Ở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2
Ở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 3
Ở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 4
Ở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 5
Ở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 6
Ở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 7
Ở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 8
Ở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 9
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.