Ổ dịch trong trại trẻ Nhật Bản: Tám bé sơ sinh cùng một y tá mắc COVID-19

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock
TPO - Tám trẻ sơ sinh tại một trại trẻ ở Tokyo (Nhật Bản) đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 sau khi một nữ y tá chăm sóc những trẻ em này được chẩn đoán mắc COVID-19.

Theo một tuyên bố từ bệnh viện Saiseikai (Tokyo, Nhật Bản), 8 trẻ sơ sinh từ một trại trẻ ở thành phố này đã được xác nhận mắc COVID-19.

Những bé sơ sinh này đang được chăm sóc tại bệnh viện và hiện vẫn ổn định. Không bé nào có các triệu chứng nghiêm trọng như sốt, nhưng vẫn được theo dõi chặt chẽ, đại diện bệnh viện Saiseikai cho biết.

Trước đó, một nữ y tá tại trại trẻ đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 16/4.

29 bé sơ sinh của trại trẻ này sau đó được đưa đi xét nghiệm. Ngoài 8 bé dương tính nói trên, 21 bé sơ sinh còn lại cho kết quả âm tính, và đã quay trở lại trại trẻ sau khi được bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Ngoài y tá nói trên, 7 nhân viên trại trẻ khác bị sốt hoặc gặp các vấn đề về hô hấp đã được yêu cầu cách ly tại nhà.

Được biết, những trẻ em Nhật Bản không thể sống ở nhà vì bị lạm dụng, bỏ bê hoặc cha mẹ ly hôn sẽ thường được chăm sóc tại các trại trẻ.

Hiện Nhật Bản đã có hơn 11.500 ca mắc COVID-19, với gần 300 ca tử vong.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG