Nuốt 25 viên bi nam châm vào bụng, bé 3 tuổi bị thủng ruột, tá tràng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa phẫu thuật, cấp cứu cho một bé N.T.T (3 tuổi, trú tại TP Vinh) bị thủng tá tràng, ruột do nuốt phải 25 viên bi nam châm.

Trước đó, chiều 5/1, bé T. được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Từ kết quả xét nghiệm và phim chụp Xquang ổ bụng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc ruột do dị vật hình tròn, gồm nhiều viên nhỏ dính thành chuỗi trong ổ bụng nên quyết định mổ cấp cứu.

Sau 3 giờ liên tục, các bác sĩ đã gắp 25 viên bi ra khỏi bụng bé T., đồng thời tiến hành khâu kín vị trí ruột thủng.

Nuốt 25 viên bi nam châm vào bụng, bé 3 tuổi bị thủng ruột, tá tràng ảnh 1
Các viên bi hút vào nhau tạo thành một hình tròn trong ổ bụng (hình lớn) và số viên bi nam châm được lấy ra ngoài (hình nhỏ).

Theo các bác sĩ, nuốt dị vật như đồ chơi, cúc áo, hòn bi,... là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trường hợp trẻ nuốt phải chuỗi bi nam châm đồ chơi như trên là cực kỳ nguy hiểm.

Khi trẻ nuốt phải từ 2 viên bi nam châm sẽ có xu hướng tự hút dính vào nhau, dọc theo đường tiêu hóa ở các đoạn ruột khác nhau và không di chuyển tiếp, gây tắc và tạo sức ép lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, từ đó dẫn tới hoại tử và thủng ruột. Thậm chí còn gây sốc nhiễm trùng, dẫn tới tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cẩn trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, đồng thời quan sát kỹ môi trường xung quanh để đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.