Nước hoa hồng – Tuyệt chiêu giúp chị em có làn da đẹp

TPO - Từ bao đời nay nước và tinh dầu hoa hồng được xem như “vị cứu tinh” giúp phụ nữ nhiều thế hệ dùng để chăm sóc và làm sạch da, ngoài ra hương vị hoa hồng còn có trong nhiều loại mỹ phẩm làm đẹp. Đặc biệt nó còn dùng nhiều trong bồn tắm để điều trị các bệnh nhẹ về da.

Pha một chút nước hoa hồng vào bồn tắm nước nóng sẽ giúp bạn thư giãn tốt, loại bỏ căng thẳng đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và viêm loét dạ dày tá tràng…

Nước hoa hồng – Tuyệt chiêu giúp chị em có làn da đẹp ảnh 1

Ảnh minh họa

Dưới đây là 5 lợi ích tuyệt vời mà nước hoa hồng mang lại cho làn da và sức khỏe:

1. Tinh dầu hoa hồng có đặc tính kháng viêm, thường xuyên dùng nước hoa hồng giúp làm giảm ban đỏ do da bị kích ứng. Ngoài ra, nước hoa hồng giúp duy trì cân bằng độ pH tự nhiên của da để có thể tự chống lại các bệnh da ngoài khác nhau, đặc biệt là bệnh chàm.

2. Nước hoa hồng là chất tẩy tế bào chết tuyệt vời nhất giúp da loại bỏ chất nhờn và bụi bẩn tích tụ nhiều ở lỗ chân lông.

3. Nước hoa hồng rất tốt cho da khô, da bị lão hóa và da dễ bị mụn trứng cá. Chất dinh dưỡng trong cánh hoa hồng có thể giúp làm nở các mao mạch, se khít lỗ chân lông, giảm ban tấy, mụn nhọt và chống nhiễm trùng da.

Nước hoa hồng – Tuyệt chiêu giúp chị em có làn da đẹp ảnh 2

Ảnh minh họa

4. Hương thơm của hoa hồng giúp cải thiện tâm trạng tốt, nó làm xua tan mọi cảm giác buồn phiền, lo âu và tạo cho bạn cảm giác thoải mái nhất. Điều này giúp bạn giảm căng thẳng, ngủ ngon và sảng khoái hơn khi thức dậy.

5. Nước hoa hồng chứa nhiều vitamin A, C và các chất chống lão hóa giúp ngăn ngừa, giảm thiểu nếp nhăn, làm sạch da tự nhiên, giúp da khỏe và sáng mịn hơn... Nước hoa hồng nên dùng tốt nhất vào ban đêm bởi nó giúp làm sạch hết các tạp chất bám trên mặt suốt cả ngày.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.