Nước cờ lạ của HLV Shin Tae-yong khi chọn đối thủ yếu nhất châu Á đá giao hữu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT Indonesia đã có một kế hoạch rất chu đáo để giành lợi thế trong lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 của Asian Cup 2023...
Nước cờ lạ của HLV Shin Tae-yong khi chọn đối thủ yếu nhất châu Á đá giao hữu ảnh 1

Đội tuyển Indonesia sẽ thi đấu 2 trận giao hữu với Bangladesh vào các ngày 24 & 27 tháng 1 năm 2022. Về lý thuyết, đây là dịp để họ rèn quân trong bối cảnh các giải VĐQG tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận FIFA Days.

Cả hai trận đấu sẽ được tổ chức tại Bali, Indonesia. Sẽ có nhiều người hâm mộ thắc mắc tại sao đang trên đà thăng tiến, thầy trò Shin Tae-yong lại chọn một đối thủ yếu hàng đầu châu Á để "tập trận". Vì đội bóng Nam Á này thậm chí còn hòa Lào 0-0, mà Lào đã bị Indonesia vùi dập 5-1 tại AFF Cup 2020.

Thậm chí Indonesia sẽ gặp Bangladesh đến 2 lần. Trước một đội tuyển đứng tận 184 thế giới, nằm trong nhóm 7 đội yếu nhất châu Á, sẽ không có nhiều bài học chuyên môn được Indonesia rút ra.

Nhưng thực ra, đằng sau quyết định này là một nước cờ rất khôn ngoan. Bởi Indonesia sắp bước vào vòng loại Asian Cup 2023 (sẽ khởi tranh vào tháng 6 tới). Họ đang đứng thứ 164 thế giới, thứ 13 từ dưới lên ở AFC.

Nước cờ lạ của HLV Shin Tae-yong khi chọn đối thủ yếu nhất châu Á đá giao hữu ảnh 2

ĐT Indonesia đang muốn kiếm điểm để cải thiện vị trí trên BXH FIFA

Trong số các đội tuyển có tên trong lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, Indonesia đang đứng ở nhóm 4. Họ cùng nhóm với những đội yếu hàng đầu châu lục như Nepal, Lào, Bangladesh...

Họ cách nhóm 3 đúng 4 bậc nữa (vị trí này đang thuộc về Singapore). Vì vậy để chen chân vào nhóm 3, Indonesia chỉ còn cách cải thiện vị trí trên BXH FIFA. Vậy nên họ đã ưu tiên gặp một đội yếu như Bangladesh, thậm chí gặp 2 lần vì nếu thắng cả 2 trận, Indonesia sẽ bỏ túi 8,3 điểm, đạt 1.002,32 điểm. Đồng nghĩa khi đó, Indonesia sẽ vượt qua Singapore trên BXH FIFA để lọt vào nhóm 3.

Viễn cảnh này rất có thể sẽ xảy ra vì tương quan giữa Indonesia và Bangladesh là chênh lệch. Thế nên, khả năng đội bóng xứ vạn đảo vào nhóm 3 trước lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2023 là rất lớn.

Trong nhóm 3 còn có các đội bóng khá "cứng đầu" là Myanmar, Malaysia, Yemen... Như vậy, Indonesia sẽ lấy đi cơ hội rơi vào một bảng đấu dễ thở hơn của Singapore.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.