Messi bị chỉ trích 'thiếu tôn trọng' HLV PSG Pochettino

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lionel Messi bị cáo buộc thiếu tôn trọng HLV Mauricio Pochettino của PSG, sau khi ngôi sao này không báo cáo với người thầy của mình về việc mắc COVID-19.
Messi bị chỉ trích 'thiếu tôn trọng' HLV PSG Pochettino ảnh 1

Tuần qua, Messi được thông báo nhiễm COVID-19 sau kỳ nghỉ đông với gia đình tại quê nhà Argentina. Điều đó khiến anh không thể trở lại Paris sớm, đồng thời bị loại khỏi trận đấu của PSG gặp Vannes OC tại cúp quốc gia Pháp cuối tuần trước.

Theo truyền thông Pháp, siêu sao người Argentina bị nhiễm COVID-19 nhưng không hề báo cáo với HLV Pochettino. Nhà cầm quân 50 tuổi chỉ biết được thông tin này thông qua một bên thứ ba.

Động thái này của Messi khiến người đàn anh, cũng là cựu tiền vệ của PSG, Jerome Rothen tỏ ra vô cùng bất bình. Rothen cho biết anh cảm thấy rất sốc khi Messi không thông báo về tình trạng của mình cho HLV Pochettino.

“Cậu ấy phải luôn tôn trọng người thầy của mình, đó là điều mọi cầu thủ được dạy ở Pháp. Một cầu thủ không tôn trọng HLV sẽ không thể mang lại thành công cho đội bóng. PSG đã có rất nhiều cầu thủ như vậy trong những năm gần đây. Tôi rất sốc khi Messi không báo cáo về tình trạng của mình cho Pochettino. Việc đó nói lên rất nhiều điều. Hành động đó của Messi không hề tốt cho CLB", cựu sao PSG chia sẻ với Radio Montecarlo.

Jerome Rothen khẳng định HLV Pochettino đang không có được "sự tôn trọng" từ siêu sao Messi. Anh đồng thời cảnh báo chiến lược gia người Argentina có nguy cơ mất tiếng nói trong phòng thay đồ nếu không sớm giành lại quyền kiểm soát.

Pochettino đang không được Messi nể trọng. Có lẽ người duy nhất tôn trọng ông ấy lúc này là Kylian Mbappe. Tôi không cảm thấy điều đó ở những cầu thủ khác. HLV phải là người mạnh mẽ và cứng rắn, là người mang lại những giá trị tốt cho CLB. Ông ấy phải đứng trên tất cả những người khác, dù đó là một ngôi sao. Pochettino phải luôn là người làm chủ đội bóng", Jerome Rothen nói.

Đây không phải lần đầu tiên Jerome Rothen bất bình với các ngôi sao của PSG về thái độ thiếu tôn trọng HLV và đội bóng. Trước đó, cựu tiền vệ của PSG từng chỉ trích Neymar khi cầu thủ này tổ chức tiệc tùng bất chấp đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Về phần Messi, ngôi sao 34 tuổi đang có một khởi đầu khó khăn trong mùa đầu tiên tại Parc des Princes. Anh chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất cho PSG trong 11 lần ra sân tại Ligue 1. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina đã có 5 bàn tại Champions League và cùng PSG lọt vào vòng 16 đội đối đầu với Real Madrid.

Hiện tại, chủ nhân của 7 Quả bóng Vàng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và trở lại Pháp để hội quân cùng các đồng đội vào ngày 4/1. Theo tờ L'Équipe, ngay sau khi có mặt tại “kinh đô ánh sáng” thì Messi đã bắt tay ngay vào việc tập hồi phục nhằm lấy lại thể lực trong thời gian sớm nhất. Không loại trừ khả năng Messi có thể ra sân thi đấu ngay ở cuối tuần này khi PSG đến làm khách của Lyon trong khuôn khổ vòng 20 Ligue 1.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.