Nữ vũ công Nga chết trong tình trạng khỏa thân tại penhouse của đại gia Hàn

TPO - Một nữ vũ công người Nga đã được phát hiện chết trong tình trạng khỏa thân tại nhà tắm của căn penhouse thuộc về đại gia Hàn Quốc.

Mirror trích dẫn báo Nga đưa tin, cảnh sát ở Moscow, Nga, đang điều tra cái chết bí ẩn của nữ vũ công Kristina Dontsova (27 tuổi).

Nữ vũ công Nga chết trong tình trạng khỏa thân tại penhouse của đại gia Hàn ảnh 1 Kristina Dontsova.

Theo đó, Dontsova được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân tại căn penhouse của doanh nhân người Hàn Lee Seung Chul, thuộc khu căn hộ cao cấp ở thủ đô xứ sở Bạch Dương.

Ông Lee là giám đốc điều hành cấp cao của công ty bán lẻ trực thuộc tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Ông chuyển đến Moscow sinh sống và làm việc từ năm 2016.

Nữ vũ công Nga chết trong tình trạng khỏa thân tại penhouse của đại gia Hàn ảnh 2 Doanh nhân Lee Seung Chul.

Theo lời khai của vị doanh nhân, ông gặp Dontsova tại một bữa tiệc, sau đó rủ nhau về nhà ông. Camera an ninh của tòa nhà có ghi lại hình ảnh hai người. Đến khoảng 3 giờ sáng, nữ vũ công kiếm diễn viên lồng tiếng đi tắm, còn ông Lee ngủ thiếp đi. Khi thức dậy vào buổi sáng, ông Lee phát hiện thi thể Dontsova trong tình trạng khỏa thân trong bồn tắm không có nước, theo REN TV.

Nữ vũ công Nga chết trong tình trạng khỏa thân tại penhouse của đại gia Hàn ảnh 3  Ông Lee và Dontsova đứng chờ thang máy ở sảnh tòa chung cư cao cấp.

Các nuồn tin cho biết, không dấu hiệu nào cho thấy có yếu tố bạo lực trên thi thể nạn nhân. Hiện, cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra để xác định nguyên nhân cái chết. Được biết, Dontsova có bạn trai vào thời điểm cô qua đời.

Theo Theo Mirror, The Sun
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.