Nữ sinh đầu tiên đưa vlog lên truyền hình

TP - Đinh Thuận Nhân là cái tên mới toanh trong dàn vlogger (người sản xuất các chương trình truyền hình thực tế trên Youtube)thế hệ mới. Cô gái 10X chủ nhân của kênh NanCiezZ là một trong những vlogger chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam hiện nay. Thuận Nhân cũng chính là người đầu tiên đưa thể loại vlog lên truyền hình tại Việt Nam. Tháng 10/2020, cô chính thức du học ngành truyền thông tại Singapore và trở thành sinh viên ở tuổi 15.
Nữ sinh đầu tiên đưa vlog lên truyền hình ảnh 1

Thuận Nhân trong một buổi quay chia sẻ về make up tuổi teen.

Thuận Nhân sinh năm 2005. Chính thức lên sóng ngày 25/1/2019 trên SCTV18, chuyên mục NanCiezZ - ĐẸP THEO CÁCH CỦA BẠN nhanh chóng nhận được sự quan tâm vì sự thể hiện mới mẻ và cách tiếp cận gần gũi, đa dạng. Bằng nụ cười tươi tắn cùng với lối nói chuyện tự nhiên, đáng yêu, cô chiếm được sự cảm mến của người xem qua những vlog thú vị xoay quanh cuộc sống thường nhật của mình. Những video chia sẻ về chuyện trường lớp, chuyện niềng răng, chăm sóc thú cưng, du lịch… được các khán giả cùng lứa tuổi đón nhận và ủng hộ. 

Vlog của Thuận Nhân được xây dựng với chất lượng chuẩn của truyền hình phát sóng. Cô khá bị áp lực trước yêu cầu khắt khe của Ban Biên tập. Thêm vào đó, việc vừa đi học, vừa ghi hình cho các số Vlog phát sóng mỗi tuần, vừa tham gia Hội đồng Học sinh của trường với tư cách là Trưởng ban Truyền thông... cũng khiến cô mất khá nhiều thời gian để làm quen với lịch làm việc dày đặc. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng, sau một năm lên sóng, chuyên mục đã thành công. Một phóng sự trên Bản tin của VTV1 nhận định: “NanCiezZ là chương trình Vlog làm đẹp dành riêng cho các bạn gái lứa tuổi thiếu niên với nội dung gần gũi, hấp dẫn”.

Nữ sinh đầu tiên đưa vlog lên truyền hình ảnh 2 Đinh Thuận Nhân sắp trở thành sinh viên ở tuổi 15

Có mẹ từng là Biên tập viên của VTV, khi còn nhỏ thường được mẹ dắt theo đi làm nên Thuận Nhân sớm yêu thích công việc này. Năm 13 tuổi, Thuận Nhân bắt đầu công việc sáng tạo nội dung các video dưới sự hướng dẫn của mẹ và ê kíp sản xuất. Cô cũng đồng thời sở hữu kênh youtube mang tên mình với các video hấp dẫn.

Những ngày đầu, NanCiezZ  được xây dựng như một kênh để chia sẻ các bí quyết làm đẹp và tạo dựng phong cách của các bạn nữ mới lớn với màu sắc ngọt ngào. Không dừng lại ở chuyện “cùng nhau làm đẹp”, NanCiezZ còn hướng dẫn các bạn tự tay làm những món đồ dễ thương, xinh xắn bằng những vật liệu đơn giản và dễ làm. Ngoài Vlog chính phát sóng vào 20h tối thứ sáu hàng tuần, cô gái tuổi teen còn tạo ra một chuyên mục vào 20h tối thứ 3 hàng tuần trên kênh Youtube NanCiezZ, dành cho các tín đồ yêu thích thời trang, làm đẹp và xây dựng phong cách với tên gọi BEAUTY HOLIC. Chuyên mục có những bí quyết làm đẹp, những mách nhỏ để bạn gái cùng nhau tạo phong cách… cùng những kiến thức “lạ” như lịch sử ra đời của các sản phẩm làm đẹp, thời trang, những xu hướng, văn hóa làm đẹp khác nhau trên khắp thế giới.

Kênh youtube của Thuận Nhân còn có sự góp mặt của các bạn trẻ nổi tiếng, có nhiều thành tích trong các lĩnh vực về nghệ thuật, giải trí. Chính sự góp mặt này, khiến kênh của cô nàng ngày càng trở nên vui tươi và “náo nhiệt”. Những câu chuyện hằng ngày diễn ra tại lớp học với hội bạn thân khiến khán giả cười tít mắt bởi những tình huống “siêu lầy lội”. Theo dõi kênh NanCiezZ, các bạn nhỏ còn có thể đi du lịch cùng Đinh Thuận Nhân thông qua màn hình điện thoại. Cô dẫn các bạn tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, cùng bạn trải nghiệm những điều mới mẻ của những chuyến đi. “Khán giả” trung thành của kênh cũng luôn được chứng kiến những thử thách “dở khóc dở cười” cùng các màn lăn xả hết mình để vượt qua các thử thách.

Trở thành tân sinh viên ngành Truyền thông tại Singapore khi mới 15 tuổi là một dấu mốc quan trọng của Đinh Thuận Nhân. Cô nhận được thư mời nhập học vào giữa tháng 8 năm nay. Có định hướng nghề nghiệp sớm giúp Nhân xác định được lộ trình học rõ ràng, rút ngắn được thời gian. 

Xa vòng tay gia đình và trở thành sinh viên khi mới 15 tuổi là điều không hề dễ dàng với một cô bé mới học xong lớp 9. Chia sẻ về chuyện này, Thuận Nhân cho biết: Một số trường tại Singapore cho phép học sinh học hết lớp 9 có thể theo học đại học ngay mà không cần trải qua bậc THPT nếu đạt các điều kiện đầu vào, trong đó có điểm IELTS 5.5 (Thuận Nhân đạt 6.5). Em sẽ tham gia khóa học dự bị đại học trong 6 tháng, sau đó sẽ học chương trình cao đẳng 9-12 tháng và 12-18 tháng tiếp theo học chương trình đại học.

Trả lời câu hỏi, vừa học vừa xuất hiện trên truyền thông như vậy, ở tuổi em có niềm vui gì và sức ép gì không? Thuận Nhân cười: với em đó là niềm vui nhiều hơn. Hồi đầu em có chút sức ép vì phải điều tiết thời gian giữa việc đi học, tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khoá ở trường và việc quay vlog mới mỗi tuần. Nhưng giờ thì em quen rồi. Em cũng không bị áp lực của việc nổi tiếng khi nhận những lời khen chê từ khán giả. Vì họ quan tâm đến mình thì cũng mới góp ý ạ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.