Nữ quái vào cửa hàng chém nhân viên cướp ví tiền

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Quyên vào cửa hàng vờ mua túi xách rồi giật ví tiền của nữ nhân viên. Tuy nhiên, do nạn nhân giữ ví quá chặt nên Quyên không giật được. Đối tượng liền rút dao chém vào tay và cổ nạn nhân rồi bỏ chạy.

Theo các nhân chứng, khoảng 19h30 hôm qua (19/4), họ thấy một người phụ nữ chạy ra từ cửa hàng túi xách trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, TPHCM. Ngay sau đó, một nữ nhân viên cửa hàng đuổi theo và tri hô "cướp" với nhiều vết thương trên người.

Thấy vậy, người dân đưa nữ nhân viên tên Ngân Thị Hoài Nhi (17 tuổi, quê Đắc Lắk) đến bệnh viện cấp cứu đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an phường 4, quận 3 có mặt ngay sau đó điều tra vụ việc và truy tìm nghi can.

Qua truy xét, cơ quan công an phát hiện Lý Mỹ Quyên (23 tuổi, ngụ quận 6) đang nấp ở trụ sở một ngân hàng gần đó nên đưa về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công anh, Quyên bước đầu khai nhận hành vi cướp tài sản của mình. Theo đó, vào tối 19/4, Quyên đến cửa hàng trên vờ mua một chiếc túi xách trị giá 500 nghìn. Trong lúc thanh toán, Quyến giật ví tiền trên tay chị Nhi. Tuy nhiên, do nạn nhân giữ ví quá chặt nên Quyên không giật được. Đối tượng liền rút dao chém vào tay và cổ chị Nhi rồi bỏ chạy. Khi đang trốn ở trụ sở ngân hàng gần đó, Quyên bị cơ quan công an bắt giữ.

Nữ quái vào cửa hàng chém nhân viên cướp ví tiền ảnh 1

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện 115.

Bác sĩ Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM, cho biết, qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân Nhi bị 2 vết thương, một ở cổ bên trái dài 2 cm gây đứt phần mềm, vết thứ hai ở cẳng tay bên trái dài 6 cm làm đứt hệ thống gân, cơ duỗi cẳng tay, mất nhiều máu.

MỚI - NÓNG