Nữ cứu hỏa bằng Robot

Nữ cứu hỏa bằng Robot
TPO - Phòng thí nghiệm Nghiên cứu của Hải quân Mỹ vừa chế tạo thành công một nữ cứu hỏa bằng Robot.

> Robot siêu nhỏ phát hiện bệnh

Robot cứu hỏa do phòng thí nghiệm của Hải quân Mỹ chế tạo.
Robot cứu hỏa do phòng thí nghiệm của Hải quân Mỹ chế tạo..

Nữ Robot này có tên là Octavia, hình dáng nhỏ nhắn như một “thiếu nữ bằng sắt”. Octavia được cấu tạo tương tự như những chàng Robot khác, hai tay, hai chân hoạt bát và khuôn mặt của một cô gái.

Đặc biệt, trên trán của nữ Robot này có thêm một chiếc camera. Chiếc camera này sẽ nhận dạng hình ảnh, chính xác là nhận dạng ngọn lửa hoặc đám cháy ngay trước mặt mình. Từ đó, hệ thống nhận dạng hình ảnh sẽ báo về hệ thống hoạt động ở cánh tay và phun nước để dập lửa.

Ngoài ra, Octavia còn được lắp đặt hai Camera hồng ngoại để nhận diện mức độ đám cháy. Mức độ đám cháy sẽ giúp Octavia xác định nên sử dụng nước hay khí nén dập tắt ngọn lửa. Sau lưng Ovtavia là hai bình cứu hỏa (một bên là nước, một bên là khí nén).

Robot có thể nhận biết giọng nói, cử chỉ và mệnh lệnh của người hướng dẫn.
Robot có thể nhận biết giọng nói, cử chỉ và mệnh lệnh của người hướng dẫn..

Nữ Robot này còn có thể nhận biết giọng nói, cử chỉ và mệnh lệnh của người hướng dẫn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hải quân Mỹ cho biết, sự có mặt của nữ Robot này sẽ hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Các chuyên gia hi vọng Robot này sẽ sớm được đưa vào thực tiễn.

Robot cứu hỏa nhanh chóng dập lửa.
Robot cứu hỏa nhanh chóng dập lửa. .

Tuấn Vũ
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.