Nữ chủ tiệm tạp hóa kéo đổ xe kẻ cướp túi xách

Cửa hàng xảy ra vụ cướp
Cửa hàng xảy ra vụ cướp
Bị tên cướp giật túi có hơn 20 triệu đồng, người phụ nữ níu theo xe máy và bị kéo lê 10 m. Nghe tiếng hô, người dân truy đuổi và giữ được kẻ cướp, giao cảnh sát.

Sáng 29/12, chị Hồng (chủ tiệm tạp hóa trên phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang dọn cửa hàng bất ngờ bị nam thanh niên áp sát giật chiếc túi xách rồi lên xe máy bỏ chạy.

Nữ bị hại kể theo phản xạ, chị đưa tay níu theo xe của tên cướp nên bị kéo lê hơn 10 m. Thấy xe đổ, thanh niên cầm túi xách (trong có hơn 20 triệu đồng) bỏ chạy, người phụ nữ liền tri hô.

Một số người dân chứng kiến vụ cướp, đã truy đuổi kẻ khả nghi nhưng bị anh ta chống trả. Lúc này, 2 sĩ quan quân đội phát hiện sự việc liền khống chế, giữ được tên cướp, giao công an phường sở tại.

Tại đây, nam thanh niên khai tên Đỗ Sơn Tùng (trú quận Hoàn Kiếm). Nghi phạm 27 tuổi khai có 2 tiền án về trộm cắp và ma túy.

Một lãnh đạo Công an phường Hàng Mã cho biết chiều cùng ngày, nhà chức trách tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chuyển vụ án cho Công an quận Hoàn Kiếm.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.