NSND Trung Anh ân hận khi chưa kịp thăm NSND Doãn Hoàng Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NSND Doãn Hoàng Giang qua đời ngày 16/1 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh tật. Nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt bày tỏ sự tiếc thương ông, trong đó NSND Trung Anh ân hận khi chưa kịp ghé thăm thầy trước khi ông qua đời.

“Vĩnh biệt thầy, người đạo diễn tài hoa của sân khấu Việt. Thật ân hận khi hẹn nhau đến thăm thầy, chưa kịp đến thì thầy đã về cõi Phật. Thầy đi thanh thản thầy nhé”, NSND Trung Anh bày tỏ sự day dứt khi NSND Doãn Hoàng Giang qua đời chiều 16/1.

NSND Trung Anh ân hận khi chưa kịp thăm NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 1

NSND Doãn Hoàng Giang là "thầy của những người thầy". Ảnh: TrungAnhBui.

NSND Doãn Hoàng Giang được xem như biểu tượng của sân khấu chèo đương đại. Ông là đàn anh đáng kính và là thầy giáo của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt.

Sau khi ông qua đời, NSND Thu Hà nghẹn ngào: “Từ Quân khu 2 tới Nhà hát kịch Hà Nội, từ Đêm Trắng đến Bỉ Vỏ, từ vai thiếu nữ đến vai thiếu phụ, từ bà hoàng đến người ở, từ ngoan hiền đến tàn độc....Được làm việc cùng anh từ vai đầu tiên đến điểm phấn đấu cuối cùng trong sự nghiệp, ngoảnh lại đã mấy mươi năm. Đêm nay lại là một đêm trắng nhớ thương anh”.

NSND Trung Anh ân hận khi chưa kịp thăm NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 2

NSND Doãn Hoàng Giang và NSND Thu Hà. Ảnh: NguyetHa.

Trong ký ức của diễn viên Thanh Hương, NSND Doãn Hoàng Giang là người thầy ga lăng, ngọt ngào và đáng yêu. Ông dành tình yêu đặc biệt cho Nhà hát Kịch Hà Nội và có sự ưu ái khi dành lời khen “con gái Kịch Hà Nội đẹp nhất nước”.

Với NSND Doãn Hoàng Giang, Thùy Anh là nàng thơ, Thùy Linh bốc lửa, Thu Hà tuyệt sắc giai nhân, si mê Thanh Hương, thích Kiều Thanh, ngây ngất Thanh Hoa, say đắm Thuý Hà, yêu Hương Diễm, tối lại mơ thấy Minh Hòa...

Theo mô tả của Thanh Hương, NSND Doãn Hoàng Giang tự nhận những vở kịch do ông dàn dựng phải “kình kình”, chát chúa, nhạc phải ầm ĩ, giật đùng đùng. “Không chịu được, không làm được vở của tôi đâu”, NSND Doãn Hoàng Giang từng chia sẻ.

“Làm sao em quên được hả thầy? Từng lời thầy nói, dáng thầy ngồi, đôi bàn tay ấy gầy lắm nhưng khi vươn ra, nơi có ánh sáng sân khấu, nó như đôi kiếm mạnh mẽ, truyền lửa cho biết bao nhiêu thế hệ. Thầy là thầy của những người thầy, thầy của chúng em, ‘người tình’ của Nhà hát Kịch Hà Nội. Thầy khen em đẹp, đẹp mạnh mẽ giống ‘Hà Mi khi xưa của thầy’. Thầy mời chúng em đi ăn, chẳng bao giờ để cho chúng em trả tiền, lúc nào thầy cũng vậy, ga lăng, ngọt ngào, đáng yêu lắm. Những ký ức về thầy trong chúng em lúc nào cũng đẹp, cũng tình. Thầy không đi đâu cả, thầy vẫn ở đây bên Kịch Hà Nội, bên chúng em”, diễn viên Thanh Hương trải lòng.

NSND Doãn Hoàng Giang thuộc thế hệ khóa 1 của trường Sân khấu điện ảnh, cùng thời với các nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng như Trọng Khôi, Doãn Châu, Văn Hiệp, Phạm Thị Thành... Khởi điểm là diễn viên sân khấu, ông thường được các đạo diễn giao đóng vai phản diện. Sau những năm tháng làm diễn viên, ông nhận ra nghề đạo diễn mới thực sự là con đường mình yêu thích của mình.

Ông từng dàn dựng thành công hàng loạt vở kịch có tiếng như Nhân danh công lý, Hà Mi của tôi, Bài ca Điện Biên, vở chèo Nàng Si ta, cải lương Hoàng hậu Ba Tư, Nữ tướng Lê Chân... Ông được nhiều người ưu ái gọi là "tượng đài sân khấu", "con hổ sân khấu" vì có nhiều đóng góp trong việc cách tân, đổi mới sân khấu truyền thống.

Thông tin NSND Doãn Hoàng Giang qua đời khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Theo chia sẻ của NSND Quốc Anh, biết tin đàn anh những năm gần đây sức khoẻ yếu nhưng không nghĩ anh lặng lẽ ra đi khi nhiều bạn bè trong giới sân khấu chưa kịp ghé thăm. NSND Lan Hương cũng chia sẻ chị sốc nặng khi biết tin người thầy đáng kính của mình – NSND Doãn Hoàng Giang qua đời.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".