NSND Hồng Vân gây thích thú tại bế mạc liên hoan sân khấu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NSND Hồng Vân cùng các nghệ sĩ sân khấu kịch Hồng Vân (TP.HCM) mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái với trích đoạn "Kỹ nghệ lấy tây" trong buổi bế mạc Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật Sân khấu toàn quốc năm 2023 diễn ra tại Hà Nam.

Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật Sân khấu toàn quốc năm 2023 diễn ra từ ngày 20/5-1/6 do do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức. Lễ bế mạc diễn ra tối 1/6 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam.

NSND Hồng Vân gây thích thú tại bế mạc liên hoan sân khấu ảnh 1

NSND Hồng Vân gây bất ngờ. Ảnh: Lại Tấn.

Trích đoạn Kỹ nghệ lấy tây với sự tham gia của NSND Hồng Vân và diễn viên của sân khấu kịch Hồng Vân mang đến tiếng cười cho khán giả có mặt tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam.

Đây là một trong những tiết mục mở màn Lễ bế mạc liên hoan. Trích đoạn kết thúc trong tràng vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Kỹ nghệ lấy tây do tác giả Lê Chí Trung chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Vũ Trọng Phụng, được hai đạo diễn NSND Hồng Vân và Minh Hoàng dàn dựng.

NSND Hồng Vân gây thích thú tại bế mạc liên hoan sân khấu ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch PGS.TS Tạ Quang Đông vinh danh các đơn vị có trích đoạn xuất sắc tại Liên hoan.

Qua 12 ngày diễn ra, Liên hoan thu hút gần 1.000 diễn viên của 33 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước, 106 trích đoạn thuộc các loại hình nghệ thuật chèo, tuồng, cải lương, kịch dân ca, kịch nói, xiếc.

Nhà viết kịch, TS. Nguyễn Đăng Chương - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo - khẳng định phần lớn trích đoạn đều có kết cấu hợp lý khiến người xem hiểu nội dung câu chuyện được chuyển tải trong khoảng thời gian ngắn mà không bị hụt hẫng, tẻ nhạt.

"Sự phong phú đa dạng về đề tài trong các trích đoạn là minh chứng cho ý thức trách nhiệm, quyết tâm tìm tòi, gạn đục khơi trong, phản ánh trực diện hoặc lấy chuyện xưa để nói nay, nhằm đề cập nhiều mặt của xã hội, con người trong tư duy sáng tạo của các nghệ sĩ", TS. Nguyễn Đăng Chương nêu

NSND Hồng Vân gây thích thú tại bế mạc liên hoan sân khấu ảnh 3

Ban tổ chức vinh danh các diễn viên đoạt Huy chương Vàng.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam NSND Trịnh Thúy Mùi bày tỏ mong muốn các tỉnh, thành phố quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ kế cận để nâng cao chất lượng các loại hình nghệ thuật sân khấu, phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người dân.

NSND Hồng Vân gây thích thú tại bế mạc liên hoan sân khấu ảnh 4

Ban tổ chức vinh danh các diễn viên đoạt Huy chương Bạc.

Ban tổ chức vinh danh 54 diễn viên đoạt huy chương Vàng, 60 diễn viên đoạt huy chương Bạc và 7 trích đoạn xuất sắc: Những vì sao không tắt (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam), Sóng hận Lục Đầu Giang (Nhà hát Tuồng Việt Nam), Oan khuất một thời (Nhà hát Chèo Hà Nội), Chôn hề (Nhà hát Chèo Ninh Bình), Cúc ơi (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), Đêm trắng (Nhà hát Kịch Việt Nam), Dòng sông đỏ (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang).

BTC cũng vinh danh 2 dàn nhạc xuất sắc: Dàn nhạc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Dàn nhạc Nhà hát Chèo Thái Bình và 1 nhạc công xuất sắc - NSƯT Vũ Đình Cương (Nhà hát Chèo Thái Bình) và 1 diễn viên nhỏ tuổi nhất - bé Gia Bảo với vai bé Bảo trong trích đoạn Giấc mơ không có thật (Đoàn Cải lương Hải Phòng).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.