NSND Hoàng Dũng phẫu thuật cột sống, nghệ sĩ gửi lời chúc sớm bình phục

NSND Hoàng Dũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật cột sống thành công
NSND Hoàng Dũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật cột sống thành công
TPO - NSND Hoàng Dũng vừa trải qua ca phẫu thuật thành công hôm 29/12. Đúng sinh nhật ông 31/12, nhiều nghệ sĩ, học trò gửi lời chúc mừng và mong ông sớm hồi phục.

NSND Hoàng Dũng trải qua ca phẫu thuật cột sống thành công ngày 29/12, đang trong giai đoạn hồi sức và bình phục.

Trước đó, ngày 11/12 tại lễ ra mắt phim “Trở về giữa yêu thương”, NSND Hoàng Dũng tiết lộ gặp vấn đề ở lưng. Sau trận cảm cúm vừa qua ông bị đau vùng cổ vai gáy và lan xuống lưng. Ông chia sẻ nhiều khi như “ốm giả vờ”, bởi có lúc đau không đứng được lúc lại đứng lên ngồi xuống như không. Ông đã nhờ tới vật lí trị liệu nhưng chưa có cải thiện. Khi được mời lên sân khấu giao lưu, NSND Hoàng Dũng cần nhờ người hỗ trợ dìu lên sân khấu.

NSND Hoàng Dũng phẫu thuật cột sống, nghệ sĩ gửi lời chúc sớm bình phục ảnh 1 Cảnh trong phim "Trở về giữa yêu thương"
Sinh nhật NSND Hoàng Dũng đúng 31/12, từ sáng NSND Trung Anh đăng tấm ảnh chụp chung kèm lời chúc sinh nhật và chúc NSND Hoàng Dũng mau khoẻ.

Dàn nghệ sĩ như diễn viên Việt Anh, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền (Sinh tử, Hồ sơ cá sấu), diễn viên Bảo Thanh, Thanh Hương… đều đăng ảnh và gửi lời chúc tới NSND Hoàng Dũng.

Năm 2020, NSND Hoàng Dũng tham gia phim chống dịch “Những ngày không quên”, gần đây xuất hiện trong hai phim “Trở về giữ yêu thương” và “Hồ sơ cá sấu”. Cả hai phim đều đang trong quá trình hoàn thiện dù đều đang phát sóng.

NSND Hoàng Dũng phẫu thuật cột sống, nghệ sĩ gửi lời chúc sớm bình phục ảnh 2 NSND Trung Anh gửi lời chúc tới NSND Hoàng Dũng
NSND Hoàng Dũng đang quay phi “Trở về giữa yêu thương” cùng với dàn diễn viên như NSND Minh Hằng, NSƯT Minh Vượng, Hoa Thúy, Minh Phương cùng các diễn viên trẻ như Anh Tuấn, Việt Hoa, Bá Anh. Phim lên sóng vào 21h tối thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1 kể từ 17/12.

Trong phim, NSND Hoàng Dũng vào vai ông Phương, giám đốc một nhà xuất bản khá nghiêm túc, quan cách nhưng tốt bụng. Vợ mất sớm gà trống nuôi con, ông kỳ vọng vào hai đứa con tuy nhiên chính sự yêu thương đó khiến con cái luôn cảm thấy áp lực. Khi tuổi xế bóng, ông Phương đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, trong việc thấu hiểu con cái.

MỚI - NÓNG