NÓNG: Scotland không tách khỏi Vương quốc Anh

NÓNG: Scotland không tách khỏi Vương quốc Anh
TPO - Theo kết quả kiểm phiếu của cuộc trưng cầu dân ý, đa số người Scotland đã lựa chọn phương án tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Vương quốc Anh, thay vì tách thành một nhà nước độc lập.

Số lượng cử tri Scotland tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc Scotland tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh thành một nhà nước độc lập, lên tới gần 4,3 triệu người.

Theo kết quả kiểm phiếu vừa được công bố chính thức, người dân Scotland đã quyết định lựa chọn việc tiếp tục là một phần của Liên hiệp Vương quốc Anh. Cụ thể, cuộc trưng cầu dân ý cho thấy có 55,3% cử tri nói Không (No) với việc tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh, còn 44,7% nói Có (Yes).

Trong tổng số 32 khu vực tiến hành trưng cầu dân ý, có tới 28 khu vực nói “Không” với việc Scotland tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh; 4 khu vực lựa chọn "Có" là Dundee, West Dunbartonshire, North Lanarkshire và Highland.

Clackmannanshire là khu vực đầu tiên công bố kết quả trưng cầu dân y. Theo đó, có tới 19.036 cử tri chọn phương án không tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh, chiếm 54% (16.350 cử tri bỏ phiếu “Có”, chiếm 46%).

Phó Thủ hiến thứ nhất của Scotland Nicola Sturgeon cũng đã thừa nhận rằng chiến dịch do đảng SNP của bà phát động nhằm vận động độc lập cho Scotland sẽ thất bại: "Có vẻ như chúng tôi chưa thể nói “Có” như mong muốn”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.