13 khu vực ở Scotland không muốn tách khỏi Anh

13 khu vực ở Scotland không muốn tách khỏi Anh
TPO - Theo kết quả đầu tiên từ cuộc trưng cầu dân ý, 13/32 khu vực ở Scotland nói “Không” với việc Scotland tách khỏi Vương quốc Anh thành quốc gia độc lập, sau “cuộc hôn nhân” kéo dài 307 năm. 

Trong cuộc trưng cầu dân ý tại Scotland diễn ra ngày 18/9, khoảng 4,3 triệu cử tri Scotland đi bỏ phiếu cho tương lai của Scotland chỉ với câu trả lời “Có” hoặc “Không” cho câu hỏi: “Scotland có nên là quốc gia độc lập?”.

Công tác kiểm phiếu bắt đầu ngay trong đêm sau khi các phòng phiếu đóng cửa lúc 22 giờ (giờ địa phương). Theo trang tin Aljazeera, Clackmannanshire là khu vực đầu tiên, với 19.036 cử tri, nói “không”, chiếm 54% và 16.350 cử tri (46%) đồng ý.

Nhiều khu vực, sau đó, cũng lần lượt công bố kết quả không muốn độc lập. Kết quả ở khu vực Orkney có tỉ lệ “Không/Có” là 10.004/4.883.

Khu vực Shetland, tỉ lệ “Không” chiếm 9.951 cử tri (63,71%) và các cử tri nói “Có” là 5.669 (36,29%).

Kết quả từ khu vực Western cũng là “Không” với tỉ lệ người ủng hộ không tách khỏi Anh là 53,42%.

Tỷ lệ cử tri “Không/Có” ở khu vực Inverclyde khá sát sao, với 50,08%/ 49,92%.

Khu vực Renfrewshire cũng không muốn tách khỏi Anh, với số lượng cử tri là 62.067. Trong khi đó, số cử tri đồng ý chỉ 55.466 người.

Lần lượt sau đó, rất nhiều người dân các khu vực khác cũng "nói không”. Tính tới thời điểm này, 13/32 khu vực đưa ra câu trả lời “Không”, là: East Dunbartonshire, Dumfries, Angus , Falkirk, Stirling, Midlothian, Renfrewshire.

Mới chỉ 2 khu vực muốn tách khỏi Vương quốc Anh là Dundee và West Dunbartonshire.

Kết quả chính thức từ cuộc trưng cầu dân ý sẽ được công bố vào sáng 19/9 (tức 12 giờ 30 giờ Việt Nam).

Theo Theo Mirror, Telegraph
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.