“Nóng gan” đã có trà mát gan giải độc Bảo Bảo

Uống trà Bảo Bảo mỗi ngày, thói quen tốt giúp mát gan giải độc!
Uống trà Bảo Bảo mỗi ngày, thói quen tốt giúp mát gan giải độc!
TP - Có lẽ ai trong chúng ta cũng một lần bị chứng “nóng gan”. Có thể bạn chỉ thỉnh thoảng bị trong một giai đoạn ngắn nào đó và chứng bệnh này cũng không gây quá nhiều phiền toái cho bạn. Tuy nhiên nếu thường xuyên “nóng gan “ thì cuộc sống của bạn sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Điều đáng lưu ý là, chứng “nóng gan” đôi khi lại đi kèm một số bệnh lý nguy hiểm như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan….

Chứng “nóng gan” là chỉ người bệnh do hay uống rượu, uống bia, ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ, uống thuốc tây có hại cho gan trong thời gian dài, hút thuốc lá, thức khuya, thường xuyên bị stress…. làm cho gan phải làm việc nhiều hơn nhằm loại thải các chất có hại ra khỏi cơ thể, làm thương tổn đến gan gây ra các triệu chứng: đầy bụng, chán ăn, ăn không tiêu, mụn nhọt, sạm da, mẩn ngứa…

“Nóng gan” đã có trà mát gan giải độc Bảo Bảo ảnh 1

Uống trà Bảo Bảo mỗi ngày, thói quen tốt giúp mát gan giải độc!

Để phòng tránh chứng “nóng gan” là bạn nên cố gắng từ bỏ những thói quen sinh hoạt có hại cho gan . Tuy nhiên , đối với nhiều người, việc từ bỏ những thói quen kể trên không phải là dễ dàng. Vậy thì, nếu bạn không thể ngay lập tức từ bỏ những thói quen gây nóng gan, hãy cố gắng hình thành những thói quen tốt giúp giải độc, mát gan như: uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả, vận động thường xuyên ở mức độ vừa phải, xoa bóp vùng ngực phải để tăng lưu thông máu đến gan…. 

Bên cạnh đó nên bổ sung các thực phẩm và đồ uống có hỗ trợ tăng cường chức năng thải độc của gan như: một số khoáng chất Natri, Kali, Kẽm, Magie… hay các loại thảo dược giúp mát gan, giải độc gan như: diệp hạ châu, actiso, nhân trần, cúc hoa….

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm giúp mát gan, giải độc gan trong đó phải kể đến sản phẩm Trà mát gan giải độc Bảo Bảo. Trà Bảo Bảo có thành phần chính là Nhân Trần, Diệp Hạ Châu, Cúc hoa. Các thảo dược trên được phối hợp theo tỷ lệ thích hợp cho tác dụng hiệp đồng. Trà Bảo Bảo được bào chế dưới dạng trà giúp hấp thu tốt chứa được nhiều thảo dược hơn so với dạng viên.

Khi uống người dùng sẽ được thưởng thức một tách trà giúp giải khát, giảm cảm giác háo khát, mệt mỏi, đem đến cảm giác sảng khoái, đã khát, khác hẳn cảm giác phải uống thuốc. Trà Bảo Bảo hiện có 2 loại phù hợp nhu cầu khác nhau của người dùng: Dạng trà tan chứa hàm lượng dược liệu cao,bổ sung thêm đường vừa để điều vị cho vị ngọt dễ uống, lại vừa cung cấp năng lượng cho gan chuyển hoá. Trà túi lọc , thành phần hoàn toàn từ dược liệu, không có chất độn, không đường, thích hợp với những người không thích uống đường.

Uống trà Bảo Bảo mỗi ngày, thói quen tốt giúp mát gan giải độc!

THÔNG TIN CHO BẠN:

“Nóng gan” đã có trà mát gan giải độc Bảo Bảo ảnh 2
Trà Bảo Bảo với thành phần nhân trần, diệp hạ châu, cúc hoa…. được nghiên cứu bởi các chuyên gia, được sản xuất trong nhà máy hiện đại của Công ty dược phẩm Hoa Linh và được kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Các thảo dược phối hơp theo tỷ lệ thích hợp để tạo tác dụng hiệp đồng. Trà Bảo Bảo vừa giúp giải khát, thanh nhiệt, giải độc, vừa Giúp bổ gan, mát gan, tăng cường chức năng gan, bảo vệ tế bào gan khỏi những tác hại của rượu bia hoặc thuốc, hóa chất, thức ăn độc hại với gan. Trà Bảo Bảo dạng hòa tan tiện dụng, và không có đường hóa học.

Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Số điện thoại tư vấn: 18001791

* Sản phẩm không phải la thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.