Nông dân Trung Quốc chế robot khổng lồ từ phế liệu

Ông Zhilin cho biết ông và con trai bắt đầu có ý tưởng tạo ra những chú robot khổng lồ này từ năm 2007.
Ông Zhilin cho biết ông và con trai bắt đầu có ý tưởng tạo ra những chú robot khổng lồ này từ năm 2007.
Ông Yu Zhilin và cậu con trai Yu Lingyun đã khiến nhiều người kinh ngạc khi giới thiệu các mô hình robot khổng lồ giống như trong phim Transformers. Đáng nói hơn, các mô hình này được hai bố con Yu Zhilin lắp ghép thủ công từ những bộ phận xe góp nhặt trong các bãi phế liệu gần nhà.

Từ những tài liệu hướng dẫn tìm thấy trên Internet, nông dân Yu Zhilin và con trai của mình là Yu Lingyun tạo nên những chú robot khổng lồ từ những mảnh kim loại phế liệu của những chiếc xe bỏ hoang mà họ thu thập được gần nhà. Sau một thời gian thực hiện, hai phiên bản hoàn chỉnh nhất là mô hình robot Optimus Prime và Bumblebee với chiều cao lên đến 4 mét đã mang lại cho họ khoản tiền 1 triệu nhân dân tệ.

Nông dân Trung Quốc chế robot khổng lồ từ phế liệu ảnh 1

Yu Lingyun đã giúp cha mình ông Yu Zhilin (phải) hoàn thành mô hình của Transformers Optimus Prime.

Nông dân Trung Quốc chế robot khổng lồ từ phế liệu ảnh 2
Nông dân Trung Quốc chế robot khổng lồ từ phế liệu ảnh 3

Cả hai lựa chọn các thành phần từ những chiếc xe phế liệu tại nhà máy nhỏ của họ cho các mô hình robot khổng lồ.

Nông dân Trung Quốc chế robot khổng lồ từ phế liệu ảnh 4
Nông dân Trung Quốc chế robot khổng lồ từ phế liệu ảnh 5

Sự nổi tiếng của họ cũng được nhiều người Trung Quốc học hỏi và bắt đầu tham gia sản xuất những chú robot tương tự. Năm ngoái, một nhóm các nông dân ở Xiaoye, một ngôi làng thuộc phía đông của tỉnh Sơn Đông, cũng đã xuất bán được những mô hình tương tự với giá khoảng 16.000 USD để trưng bày tại các trung tâm mua sắm ở Trung Quốc.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG