Nông dân 'khóc ròng' vì củ đậu

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hàng trăm hộ nông dân ở xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối diện cảnh trắng tay vì giá củ đậu (địa phương gọi là củ sắn) chạm đáy nhưng không có thương lái đến mua.

Người dân địa phương gieo giống từ khoảng tháng 8-9 để thu hoạch và bán cuối năm đến Tết Nguyên đán. Hiện đang vào vụ thu hoạch chính, nhưng hàng trăm hộ nông dân ở nơi đây lại như “ngồi trên đống lửa”, chưa năm nào củ đậu vừa mất giá, vừa khó bán như năm nay.

Nông dân 'khóc ròng' vì củ đậu ảnh 1

Không có người thu mua, người dân thôn Dương Quang đành đổ củ đậu cho bò ăn. Ảnh: NN

Vào thời điểm này, những năm trước, thương lái ở các tỉnh phía Nam đưa xe tải thu mua, vận chuyển củ đậu đi tiêu thụ, giá dao động 6.000-7.000 đồng/kg. Tuy nhiên năm nay dù giá đã rớt xuống 1.500-1.800 đồng/kg nhưng vẫn không có người nào đến thu mua. Hàng trăm tấn củ đậu vẫn nằm ngoài đồng ruộng, khiến nông dân đối diện nguy cơ mất Tết, thua lỗ nặng.

Bà Nguyễn Thị Ngoan (48 tuổi, trú thôn Dương Quang, xã Đức Thắng) cho biết, gia đình trồng 6 sào củ đậu, sản lượng ước tính khoảng 16 tấn. Chi phí đầu tư hàng chục triệu đồng, chưa tính công nhưng đến thời điểm này bán lác đác được vài tạ.

“Chưa có năm nào, củ đậu bí đầu ra như năm nay, cả thôn không có thương lái đến mua. Thậm chí, kêu họ đến bán cả vườn chỉ lấy vài trăm ngàn cũng chẳng có ai ngó ngàng đến. Bí bách, nhiều hộ dân ở đây phải mang củ đậu cho… heo, trâu bò ăn”, bà Ngoan trầm ngâm.

Cách đó không xa, 20 sào củ đậu của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân (thôn Dương Quang) cũng lâm cảnh tương tự, chưa có ai đến mua dù bà đã hạ giá xuống gần như cho không. “Giờ chỉ mong bà con gần xa đến ủng hộ người dân tiêu thụ, vớt vát được phần nào. Không bán được củ đậu, chúng tôi không thu hồi được vốn, không có đất để trồng các loại cây khác”, bà Xuân nói.

Theo người dân, hiện tại thương lái rất “kén”, chỉ mua củ đậu tròn, to, đẹp với giá tại ruộng khoảng 1.800 đồng/kg. Còn củ khía (có cạnh) chất lượng tương tự thương lái không thu mua. “Gia đình tôi năm nay trồng được 6 sào củ đậu. Nhưng vì mua nhầm giống đậu khía (có cạnh) nên đến nay vẫn chưa bán ra được dù chỉ là một ít. Hy vọng duy nhất của bà con lúc này là có được sự chung tay, hỗ trợ của người dân gần xa, giúp tiêu thụ, vớt vát được phần nào số tiền đầu tư để trang trải trong vụ tới”, chị Nguyễn Thị Phường (trú thôn Dương Quang) ngậm ngùi.

Thôn Dương Quang (xã Đức Thắng huyện Mộ Đức) là làng nghề trồng củ đậu truyền thống của tỉnh Quảng Ngãi với 300/436 hộ trồng trên diện tích 36 ha, sản lượng đạt khoảng 1.400 tấn/năm.

Ông Nguyễn Tấn Việt - Chủ tịch UBND xã Đức Thắng cho biết, của đậu là cây trồng truyền thống, mang lại nguồn thu nhập chính của người dân ở địa phương. Những năm trước các tỉnh phía Nam thường nhập củ đậu ở xã, nhưng nay nhiều nơi ở phía Nam người dân trồng giống này rất nhiều, thương lái phía Nam không còn ra Quảng Ngãi mua do tốn chi phí, mất lợi thế cạnh tranh về giá. “Để giải quyết bài toán khó khăn trước mắt, phần nào giúp người dân gỡ lại được ít vốn liếng đã bỏ ra, chính quyền địa phương đang tích cực kêu gọi, vận động giúp người dân. Hiện xã đã nhờ Hội Nông dân tỉnh kêu gọi, bán giúp 300 tấn, người dân bán lẻ khoảng 100 tấn, còn 900 tấn vẫn tồn ứ”. Ông Việt cho hay.

MỚI - NÓNG