Nơi lắng nghe và thắp lửa trái tim

Nơi lắng nghe và thắp lửa trái tim
Bữa tiệc âm nhạc xuất phát từ những trái tim và tấm lòng yêu thương diễn ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã mang đến một không gian ấm áp cho những người đang ngày đêm chịu sự giày vò của bệnh tật.

Nơi lắng nghe và thắp lửa trái tim

Bữa tiệc âm nhạc xuất phát từ những trái tim và tấm lòng yêu thương diễn ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã mang đến một không gian ấm áp cho những người đang ngày đêm chịu sự giày vò của bệnh tật.

Âm nhạc của trái tim

Chương trình” Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 38 được diễn ra tại bệnh viện Tim Hà Nội, địa chỉ số 92 Phố Trần Hưng Đạo- Hà Nội, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Thái Thùy Linh, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, NSUT Hồng Liên, đoàn quan họ đến từ Bắc Ninh cùng các y bác sĩ đã đem đến cho bệnh viện Tim Hà Nội một bữa tiệc âm nhạc đầy thú vị.

Một điều đặc biệt là vào đầu tháng tư năm nay, bố của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh đã mổ tim nội soi thành công tại chính nơi này, bác đã được đặt máy trợ tim và hiện vẫn đang tiếp tục điều trị. Vì vậy, khi nhận lời tham gia chương trình, ca sĩ Ngọc Anh không chỉ cất lời ca tiếng hát từ trái tim mình dành tặng các bệnh nhân giúp họ vơi nỗi đau bệnh tật mà còn muốn gửi lời cảm ơn, sự tri ân sâu sắc tới các y, bác sĩ tại bệnh viện Tim Hà Nội, những người đã luôn phải làm việc trong điều kiện vô cùng bận rộn và căng thẳng nhưng luôn hết lòng vì người bệnh.

Hết lòng vì người bệnh
Hết lòng vì người bệnh.

Ngay từ 14h00, các y bác sĩ, bệnh nhân cũng như khán giả quan tâm đã có mặt tại phòng bệnh để nghe tiếng hát cất lên xua tan không khí mệt mỏi, món quà âm nhạc đặc biệt của các nghệ sĩ dành cho người mắc bệnh nặng, không có điều kiện xuống dưới sân khấu. Giây phút nghệ sĩ đứng cạnh giường hát cho người bệnh nghe là những nghĩa cử mang đầy tính nhân văn.

Tiếng hát được cất lên ở nơi luôn có nỗi đau bệnh tật dày vò thì đó quả là một liều thuốc tinh thần vô giá cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng toàn thể y bác sĩ, những con người hàng ngày trực tiếp đối mặt với bao căng thẳng, lo âu..

Những làn điệu quan họ ngọt ngào như ru lòng bệnh nhân, khiến họ trở nên lạc quan, yêu đời
Những làn điệu quan họ ngọt ngào như ru lòng bệnh nhân, khiến họ trở nên lạc quan, yêu đời.

Cô Phạm Hồng Thúy, mẹ của bệnh nhi 11 tháng tuổi Nguyễn Minh Châu xúc động cho biết, bé Châu đã nằm viện được ba tuần vì mổ bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp. Sống trong sự mệt mỏi và nỗi lo âu về bệnh tật trong nhiều ngày nay, nếu không nhận được sự thăm khám chu đáo của những cái tên quen thuộc với cả phòng bệnh như bác sĩ Vinh, bác sĩ Huy hay sự chăm sóc ân cần của các điều dưỡng, chị và nhiều bệnh nhân khác không biết xoay sở ra sao. Và điều bất ngờ nhất là mặc dù lo sức khỏe cho con thơ đã choán hết tâm trí và thời gian nhưng chị thấy mình may mắn vì đi chữa bệnh mà còn được nghe các ca sĩ nổi tiếng hát tại bệnh viện.

Theo Bác Nguyễn Thị Tý, quê ở Lạng Sơn phải nằm viện hơn hai tuần để mổ thay van tim thì bên cạnh sự chăm sóc không biết mệt mỏi của các bác sĩ, những câu hát quan họ tha thiết, mang đậm chất chữ tình của các liền anh, liền chị khiến bác thấy lòng mình ấm áp, bao nhiêu lo lắng về bệnh tật tiêu tan. "nhờ sự cứu chữa chăm sóc tận tình của các y bác sĩ nên gia đình tôi cũng yên tâm", con gái bác Tý vui vẻ cho biết.

Ca sĩ Thái Thùy Linh, người khởi xướng chương trình đầy tính nhân văn “Mang âm nhạc tới bệnh viện” chia sẻ, chị muốn đem tiếng hát của mình để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi bệnh tật ngự trị và góp phần thắp lên tia hi vọng về cuộc sống tươi sáng cho người bệnh. "Nghệ sĩ chúng tôi mang lời ca tiếng hát tới bệnh viện Tim Hà Nội lần này không chỉ là liệu pháp tâm lý tốt cho bệnh nhân, giúp họ giải tỏa sự nặng nề về bệnh tật mà còn là cơ hội để thể hiện sự tri ân, tấm lòng biết ơn đối với sự hi sinh thầm lặng, vất vả của những người thầy thuốc nhân dân cho sức khỏe của người dân", ca sĩ Thái Thùy Linh nói.

Những nhà hảo tâm của chương trình
Những nhà hảo tâm của chương trình.

PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, ng cảm nhận rõ sức mạnh của liều thuốc tinh thần từ âm nhạc tới những bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo. Đây không chỉ là hoạt động mang tính nhân văn mà còn là liệu pháp tâm lý tốt góp phần vào việc chữa bệnh hiệu quả. Cũng theo PGS Tuấn thì ngoài sự kiện mang tính nhân văn này, sắp tới bệnh viện còn tổ chức nhiều chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện nữa để đem đến niềm vui, động viên bệnh nhân an tâm chữa bệnh.

Hiện tại, ngoài công tác chuyên môn, công tác xã hội và từ thiện cũng được Bệnh viện đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Bệnh viện cũng đã thực hiện khám miễn phí cho hàng chục ngàn em học sinh trên địa bàn Hà Nội và một số các tỉnh lân cận, các tỉnh vùng sâu, vùng xa; phát hiện và phẫu thuật cho hàng nghìn em nhỏ mắc bệnh lý tim mạch. Bệnh viện đã thực hiện hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, phẫu thuật cho nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bệnh viện đã ký hợp đồng phẫu thuật tim với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam để phẫu thuật tim cho các cháu và hợp đồng trách nhiệm với các quỹ từ thiện khác như Quỹ HSCV (Mỹ), Đông Tây Hội Ngộ (Mỹ), Sunny Korea (Hàn Quốc), chương trình “Trái tim cho em” tài trợ kinh phí mổ. Tới nay, 494 cháu đã được phẫu thuật tim, Ước tính số lượng kinh phí do các quỹ này tài trợ cho các cháu mổ tim khoảng gần 17 tỷ đồng hàng năm.

Gíam đốc bệnh viện gửi lời tri ân tới nghệ sĩ, Mạnh Thường Quân
Gíam đốc bệnh viện gửi lời tri ân tới nghệ sĩ, Mạnh Thường Quân.

Vì một trái tim khỏe mạnh

Trong những năm gần đây, số lượng bệnh nhân tim mạch ngày càng tăng nhanh và trở thành gánh nặng của nhiều gia đình và toàn xã hội. Ước tính mỗi năm có thêm 10.000 trẻ em mắc bệnh tim. Tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh mạch vành, tăng huyết áp cũng đang tăng dần đến mức của các nước phát triển.

Bệnh viện Tim Hà Nội sau gần 10 năm đi vào hoạt động đã trở thành bệnh viện hạng I, chuyên khoa đầu ngành tim mạch của Thủ đô Hà nội, là một trong số ít các trung tâm tim mạch hoàn chỉnh với 3 mũi nhọn nội khoa, ngoại khoa và tim mạch can thiệp. Bệnh viện tiếp nhận tất cả các bệnh nhân đến khám từ chẩn đoán trước sinh, trẻ sơ sinh, trẻ em và người trưởng thành.

Thực hiện tốt chủ trương thu hút nhân tài của Hà Nội, bệnh viện đã tuyển chọn được một đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, tận tâm với công việc. Tất cả các bác sĩ đều được đào tạo tại các trung tâm tim mạch lớn trong và ngoài nước như Mỹ, Pháp, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia...

Nói về những yếu tố khiến cho Bệnh viện Tim Hà Nội trở thành địa chỉ đáng tin cậy của các bệnh nhân tim mạch, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn cho rằng yếu tố quan trọng nhất là yếu tố con người. Bên cạnh nguồn nhân lực, bệnh viện cũng thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cao. Hiện tại bệnh viện đã có 01 phòng can thiệp tim mạch, 04 phòng mổ tim, 06 phòng khám tim mạch với nhiều trang thiết bị hiện đại như máy chụp mạch 01 bình diện, máy tuần hoàn ngoài cơ thể, máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Testla, máy siêu âm tim 4D, hệ thống Holter điện tim và huyết áp...Bệnh viện cũng đang triển khai phòng can thiệp tim mạch thứ 2, phòng mổ tim thứ 5 và cải tạo sửa chữa khoa khám bệnh với 10 phòng khám tim mạch, 01 phòng khám quốc tế, 01 khoa điều trị quốc tế và sẽ đầu tư thêm máy chụp cắt lớp MSCT 256 dãy, 10 máy siêu âm tim...

Với sự đầu tư cả về chiều rộng và chiều sâu như trên, chất lượng dịch vụ chuyên môn tại bệnh viện Tim Hà Nội ngày càng được khẳng định, uy tín của bệnh viện ngày càng được nâng cao. Số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng. Dự kiến năm 2013, các chỉ tiêu chuyên môn của bệnh viện tăng 150-200%, số lượng bệnh nhân đến khám khoảng 90.000, phẫu thuật 1.500 bệnh nhân, can thiệp tim mạch 5.000 bệnh nhân.

Công tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật là một thế mạnh tại bệnh viên Tim Hà Nội. Đặc biệt từ khi PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, nguyên trưởng khoa C4 - Viện tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, được bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện, công tác đào tạo được đặc biệt chú trọng và trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện. Bệnh viện đã đào tạo và chuyển giao kỹ thuật mổ tim hở cho các bệnh viện Đa khoa Tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Nhi Nghệ An, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô...Sắp tới bệnh viện sẽ chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện đa khoa khu vực Bãi Cháy, Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thái Bình...Bệnh viện Tim Hà Nội cũng đã triển khai phòng khám tim mạch theo yêu cầu tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy. Hiện Bệnh viện đã khai giảng lớp tim mạch học cơ bản đào tạo cho các bác sĩ của Hà Nội và một số bệnh viện có nhu cầu. Ngoài ra bệnh viện cũng thường xuyên mở các lớp đào tạo chuyên sâu như siêu âm tim, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim theo hình thức cầm tay chỉ việc. PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn cũng rất quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. PGS Tuấn đã viết nhiều sách giúp nhân dân và người bệnh biết cách phòng bệnh, giúp người bệnh hiểu được phương pháp tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Các bác sĩ cũng trở thành nghệ sĩ của chương trình
Các bác sĩ cũng trở thành nghệ sĩ của chương trình.

Theo ThS. Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc bệnh viện, hiện nay bệnh viện Tim Hà Nội đã có những điều chỉnh mang tính chiến lược, với mục tiêu phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Mặc dù bệnh nhân ngày càng tăng, nhưng ban lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu các bác sĩ phải khám bệnh từ 06 giờ 30 hàng ngày cho đến hết bệnh nhân trong ngày, không được hẹn bệnh nhân. Hiện tại, bệnh viện đã tiến hành khám bệnh ngày thứ 7 và sẽ triển khai khám bệnh thêm cả ngày chủ nhật. Thủ tục hành chính, quy trình chuyên môn cũng thường xuyên được cải tiến, như thời gian một bệnh nhân khi nhập viện đến khi lên bàn can thiệp tim mạch chỉ trong vòng 90 phút, đúng theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và các nước có nền y học tiên tiến. Bệnh nhân đến phẫu thuật tim cũng chỉ phải chuẩn bị trong vòng 2 ngày.

Bệnh viện không ngừng quan tâm đến y đức và thái độ ứng xử của nhân viên y tế để đảm bảo bệnh nhân được phục vụ tốt nhất với tinh thần giỏi công tác chuyên môn, không để bệnh nhân phải chờ đợi lâu, không gây phiền nhiễu cho bệnh nhân.

Nhìn lại chặng đường phát triển từ năm 2004 đến nay, bệnh viện Tim Hà Nội đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, thực sự trở thành một địa chỉ tin cậy về chăm sóc sức khỏe tim mạch cho nhân dân Thủ đô và cả nước, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu khám, chữa bệnh tim mạch, đem đến sự hài lòng của người bệnh với mục tiêu “vì một trái tim khỏe mạnh”.

H. Liên

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
TPO - Khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào Hà Nội, hàng chục nghìn cây xanh, nhiều công trình tại Hà Nội bị hư hỏng. Hàng hoa giấy được trồng trên cầu Vĩnh Tuy cũng không thoát khỏi bị quăng quật trở nên xác xơ, nhưng sau gần một tháng, hiện những cây này đang bung nở trở lại, rực rỡ sức sống.