Nối gót Đức, Thụy Điển có thể chuyển giao xe tăng Stridsvagn 122 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Thụy Điển đang xem xét việc cung cấp cho Ukraine xe tăng Stridsvagn 122. Đây là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng Leopard 2A5, được điều chỉnh để sử dụng trong quân đội Thụy Điển, theo Army Recognition.

Ngày 25/1, Đức công bố quyết định cung cấp 14 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard 2, đồng thời cho phép các quốc gia khác đang sử dụng Leopard 2 có thể chuyển xe tăng này cho Ukraine.

Thụy Điển dường như cũng sẵn sàng cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine sau khi Đức "bật đèn xanh". Việc Stockholm chuyển giao một đại đội xe tăng Stridsvagn 122 cho Kiev đang được thảo luận một cách nghiêm túc, theo Army Recognition.

Nối gót Đức, Thụy Điển có thể chuyển giao xe tăng Stridsvagn 122 cho Ukraine ảnh 1

Xe tăng chiến đấu chủ lực Stridsvagn 122 của quân đội Thụy Điển. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thụy Điển

Stridsvagn 122 là phiên bản dành cho Thụy Điển được cải tiến từ Leopard 2A5 do Đức sản xuất. Xe tăng được đưa vào phục vụ quân đội Thụy Điển từ năm 1997. Khác với phiên bản tiền nhiệm, xe được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và áo giáp mới mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn trước các mối đe dọa.

Nối gót Đức, Thụy Điển có thể chuyển giao xe tăng Stridsvagn 122 cho Ukraine ảnh 2

Stridsvagn 122 là biến thể của Leopard 2A5 do Đức sản xuất. Ảnh: Army Recognition

MBT Leopard 2 được thiết kế với trọng lượng khoảng 62 tấn; chiều dài bao gồm nòng súng là 9,97 m; chiều rộng 3,78 m và chiều cao 3,12 m. Lớp giáp của Leopard 2 được trang bị lớp bảo vệ bổ sung làm bằng thép SSAB. Ngoài ra, hệ thống phòng thủ CBRN được cài đặt để bảo vệ chống lại vũ khí hóa học, sinh học và phóng xạ.

Nối gót Đức, Thụy Điển có thể chuyển giao xe tăng Stridsvagn 122 cho Ukraine ảnh 3

Stridsvagn 122 được trang bị tháp pháo xoay 360 độ. Ảnh: Wikipedia

Trong khi đó, Stridsvagn 122 có tháp pháo xoay 360 độ và dẫn đường bằng điện. Hệ thống dẫn đường cho phép phát hiện và xác định mục tiêu bằng máy đo phạm vi laser, camera ảnh nhiệt.

Theo thông tin từ Army Recognition, Stridsvagn 122 có khả năng khóa nhiều mục tiêu cùng lúc, cho phép chiến đấu với nhiều phương tiện địch mà không cần phải nhắm lại súng theo cách thủ công sau mỗi lần bắn.

Nối gót Đức, Thụy Điển có thể chuyển giao xe tăng Stridsvagn 122 cho Ukraine ảnh 4

Stridsvagn 122 khai hỏa. Ảnh: Mil.in.ua

Stridsvagn 122 được trang bị súng nòng trơn 120 mm Rheinmetall Rh-120 L/44 có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau bao gồm cả đạn vây xuyên giáp (APFSDS), chống tăng nổ mạnh (HEAT) và đầu đạn nổ cao ( HESH).

Ngoài ra, Stridsvagn 122 còn có một súng máy đồng trục 7,62 mm gắn bên cạnh súng chính và một súng máy phòng không 12,7 mm gắn trên đỉnh tháp pháo.

Nối gót Đức, Thụy Điển có thể chuyển giao xe tăng Stridsvagn 122 cho Ukraine ảnh 5

Tổ lái Stridsvagn 122 gồm 4 thành viên. Ảnh: Mil.in.ua

Stridsvagn 122 sử dụng động cơ diesel MTU MB 873 Ka-501 công suất 1.500 mã lực, có thể chạy ở tốc độ tối đa 68 km/h với phạm vi hành trình 550 km.

Stridsvagn 122 có tổ lái gồm bốn người với người lái ngồi ở phía trước; ba thành viên trong tháp pháo bao gồm chỉ huy, xạ thủ và người nạp đạn.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.