Nổ súng bắt đối tượng đâm chém kinh hoàng khiến 6 người bị thương

Đối tượng Nguyễn Thế Sơn.
Đối tượng Nguyễn Thế Sơn.
Sau khi chém loạn xạ khiến 6 người bị thương, Sơn bị công an khống chế đưa về trụ sở làm việc. Đối tượng tiếp tục tỏ ra manh động khiến lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Ngày 15/11, công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thế Sơn (20 tuổi, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, do Sơn đang bị thương nên công an đã cho Sơn điều trị tại bệnh viện thuộc trại giam Chí Hòa.

Thông tin từ công an cho biết, trước đó, khoảng 23h tối 8/11, Nguyễn Thế Sơn và một nhóm người xảy ra mâu thuẫn trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh chỉ vì tiếng nẹt pô xe gắn máy.

Nổi máu côn đồ, Sơn cầm 2 cây mã tấu và rủ thêm đồng bọn đến chém loạn xạ khiến 6 người bị thương. Khi lực lượng chức năng địa phương có mặt giải quyết vụ việc, Sơn cùng các đối tượng khác tỏ ra manh động khiến công an phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo. Sơn bị bắt ngay sau đó. Các nạn nhân được chuyển vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Theo công an quận Bình Thạnh, Sơn từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, do mâu thuẫn cá nhân, vào khuya 13/8, Sơn cũng dùng mã tấu cùng đồng bọn chém trọng thương anh Nguyễn Tấn Thoa (21 tuổi, tại hẻm 36 Nguyễn Duy, phường 3, quận Bình Thạnh) rồi bỏ trốn.

Trong khi vụ việc còn đang được Công an quận Bình Thạnh truy xét, Sơn lại tiếp tục cùng đồng bọn gây thêm vụ thanh toán kinh hoàng như đã nêu.

Công an quận Bình Thạnh kêu gọi những đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Đình Thảo

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG