Nợ phải trả của doanh nghiệp nhà nước gấp 3-4 lần vốn chủ sở hữu

TP - Đó là thông tin được ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng kinh tế Việt Nam đưa ra tại hội thảo các thành phần kinh tế Việt Nam vấn đề và định hướng chính sách, ngày 18/4. 

Theo đó, vấn đề lo ngại của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là tình trạng “tay không bắt giặc”. Trong cấu trúc tài sản của DNNN, vốn tự có chiếm tỷ lệ thấp và rất thấp. Thậm chí, tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước gấp 3-10 lần. Nhiều DNNN xảy ra tình trạng vay vốn ngân hàng lớn và chiếm dụng lẫn nhau.

Thậm chí, hoạt động của DNNN không chỉ dẫn đến nguy cơ phá sản của chính DNNN mà còn làm tăng gánh nặng nợ của quốc gia. Số nợ của DNNN năm 2016 lên tới 324 tỷ USD, bằng 158% GDP.

MỚI - NÓNG