Ấn Độ:

Nổ nhà máy sản xuất pháo, 17 người chết thảm

Ảnh: BBC
Ảnh: BBC
TPO - Cảnh sát Ấn Độ cho biết, ít nhất 17 người thiệt mạng và chục người khác bị thương nặng  trong vụ nổ kinh hoàng tại nhà máy sản xuất pháo hoa tại bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ, theo BBC. 

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy Manikanta Fireworks ở làng Vakatippa, huyện East Godavari, bang Andhra Pradesh vào chiều qua (20/10). Được biết, đây là nhà máy chuyên sản xuất các loại pháo hoa phục vụ đám cưới, lễ hội…

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có khoảng 30 công nhân đang làm việc trong nhà máy. “Sau khi nghe thấy một tiếng nổ như bom, tôi bị hất văng ra xa”, một công nhân kể lại.

Vụ nổ khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ nổ bắt nguồn từ lỗi của quy trình sản xuất pháo hoa.

Ngoài ra, một quan chức bang cũng cho biết, nhà máy này thuê nhân công bất hợp pháp. “Khoảng 30 người có mặt tại thời điểm xảy ra tai nạn. Nhà máy này thuê quá nhiều nhân công. Đây là một tai nạn đáng tiếc”, ông nói.

Vào năm 2012, ít nhất 34 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong tai nạn tương tự tại bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.