Ninh Thuận: Nhiều sáng kiến của giáo viên bị loại vì sao chép trên mạng và sai lỗi chính tả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 82 sáng kiến cơ sở của giáo viên năm học 2022-2023 đã được Hội đồng ngành GD&ĐT thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thông qua nhưng khi trình lên cấp trên để công nhận thì đã bị lãnh đạo thành phố loại đi 6 sáng kiến do có dấu hiệu sao chép trên mạng và sai lỗi chính tả.

Đó là kết luận của Hội đồng xét duyệt sáng kiến thuộc UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do ông Trần Ngọc Quang, Phó chủ tịch thành phố chủ trì mới đây.

Theo đó, đợt này có 82 sáng kiến cơ sở năm học 2022-2023 đã được Hội đồng ngành GD&ĐT thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thông qua và trình lên Hội đồng xét duyệt sáng kiến thành phố.

Ninh Thuận: Nhiều sáng kiến của giáo viên bị loại vì sao chép trên mạng và sai lỗi chính tả ảnh 1

Phòng GD&ĐT thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Trên cơ sở báo cáo tóm tắt, tổng hợp của 82 sáng kiến, các thành viên Hội đồng cùng thảo luận, đánh giá xét chọn từng sáng kiến theo các tiêu chí. Kết quả, Hội đồng xét duyệt sáng kiến thành phố Phan Rang - Tháp Chàm công nhận 76 sáng kiến và loại 6 sáng kiến.

Về lý do, theo Hội đồng xét duyệt sáng kiến, các đề tài sáng kiến bị loại vì còn sai lỗi chính tả, diễn đạt vấn đề chưa rõ ràng, bố cục chưa chặt chẽ, chưa mang tính thuyết phục (chưa có tính mới, tính sáng tạo, còn sao chép trên mạng...), cơ sở lý luận dài dòng.

Mặt khác, Hội đồng xét duyệt sáng kiến thành phố đề nghị tỉnh xét công nhận 2 sáng kiến gồm: “Một số biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, xây đắp truyền thống cách mạng cho học sinh tại trường Tiểu học Mỹ Hương” của tác giả Lê Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Hương và sáng kiến “Tham mưu công tác tổ chức triển khai các cuộc thi, Hội thi cấp trung học cơ sở” của tác giả Trần Hữu Hòa, Chuyên viên phòng GD&ĐT thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

MỚI - NÓNG