Những thay đổi quan trọng nào ở Euro 2020 được UEFA thông qua?

0:00 / 0:00
0:00
Những thay đổi quan trọng nào ở Euro 2020 được UEFA thông qua?
TPO - Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) sẽ cho phép các đội bóng mang theo 26 cầu thủ dự Euro 2020 thay vì 23 như trước đây.

Ủy ban điều hành UEFA vừa cho phép mở rộng số lượng cầu thủ mà mỗi đội dự Euro 2020 mang theo lên 26 người. Theo UEFA, đây là một động thái "để đảm bảo sự vận hành trơn tru và liên tục của giải đấu trong bối cảnh đại dịch Covid-19". Tuy nhiên, đội hình đăng ký thi đấu trước mỗi trận sẽ vẫn giới hạn ở 23 cầu thủ, bao gồm cả ba thủ môn.

Hạn chót để lên danh sách dự giải là ngày 1/6 nhưng các đội sẽ có thể thay thế cầu thủ ngay trước trận đấu đầu tiên của giải nếu cầu thủ đó gặp chấn thương hoặc mắc bệnh nghiêm trọng, bao gồm việc bị xác định là F1 của bệnh nhân Covid-19.

Quy định sẽ mở rộng hơn với vị trí thủ môn, khi các đội dự Euro 2020 có thể thay thế "người gác đền" trong suốt giải đấu nếu cầu thủ đó chấn thương hoặc bệnh nặng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng của giải đấu, cầu thủ bị thay thế sẽ không thể được đăng ký trở lại.

HLV Steve Clarke (Scotland) thừa nhận rằng việc mở rộng đội hình dự Euro 2020 khiến ông thêm đắn đo vì sẽ có 3 cầu thủ bị loại trước ngày 1/6.

"Tôi sẽ phải suy nghĩ rất nhiều vì phải loại 3 cầu thủ khi giải đấu chính thức diễn ra. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ được gọi bổ sung nếm trải cảm giác giải đấu lớn", Steve Clarke nói.

Trận khai mạc Euro 2020 giữa​​ Thổ Nhĩ Kỳ và Italia sẽ diễn ra tại Rome vào ngày 11/ 6, vòng bảng kéo dài đến ngày 23/6.

MỚI - NÓNG