Vòng loại World Cup 2022:

Những thách thức với đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo và các học trò cần tự làm mới mình trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực đã hiểu khá rõ lối chơi của đội tuyển Việt Nam ảnh: VSI
HLV Park Hang Seo và các học trò cần tự làm mới mình trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực đã hiểu khá rõ lối chơi của đội tuyển Việt Nam ảnh: VSI
TP - Có lẽ chưa khi nào bóng đá Việt Nam lại trong không khí lạc quan như thế trước một chiến dịch lớn như Vòng loại World Cup. Tuy nhiên bên cạnh cơ hội, rất dễ để thấy phía trước đội tuyển Việt Nam đang đối diện nhiều vấn đề. 

Kết quả bốc thăm chia bảng Vòng loại World Cup 2022 đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng G, cùng các đội: UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Ngoại trừ UAE vượt trội hơn, 3 đối thủ còn lại đều là những “khách” quen của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á. Vị thế đương kim vô địch AFF Cup 2018 cho phép thầy trò HLV Park Hang Seo vào giải với sự tự tin nhất định. Phong độ ổn định của đội tuyển Việt Nam 2 năm qua là một lý do khác khiến hầu hết đang rất lạc quan trước triển vọng giành vé đi tiếp của thầy trò ông Park.

Tuy nhiên, cho tới trận đầu tiên với Thái Lan ngày 5/9 tới, đội tuyển Việt Nam đang có khá nhiều vấn đề cần giải quyết rốt ráo nếu muốn có sự chuẩn bị tốt nhất. Hầu hết giới chuyên môn đều đánh giá, với bảng đấu như trên, thầy trò HLV Park Hang Seo có cơ hội giành vé, nhưng chỉ khi chúng ta đạt phong độ cao nhất.

Trên thực tế ở bảng G, Việt Nam không có nhiều kinh nghiệm như các đối thủ còn lại. Chưa cần kể tới UAE vốn đã từng dự VCK World Cup và hiện đang đứng thứ 3 ở châu lục nếu xét thành tích Asian Cup 2019, Thái Lan đã 2 lần vào vòng loại cuối (2002, 2018). Điều khá thú vị là trong lúc giới truyền thông và CĐV Việt Nam thích thú khi gặp Thái Lan thì ở xứ Chùa vàng, mọi thứ cũng diễn ra tương tự. Những tên tuổi lớn của Thái như HLV Kiatisuk Saemunang hay LĐBĐ Thái Lan (FAT) đều tỏ ra rất lạc quan.

Nhiều trụ cột có dấu hiệu suy giảm

Trở lại với đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo có thể coi là một “vũ khí” của chúng ta trong chiến dịch World Cup. Với 2 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Park đang nắm rất rõ điểm mạnh, yếu của các đối thủ trong khu vực. Nhưng điều này cũng đặt ra yêu cầu phía trước, VFF cần sớm hoàn tất việc đàm phán gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân Hàn Quốc. Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra trong 9 tháng, trong khi hợp đồng với ông Park sắp đáo hạn (tháng 1/2020). Giải quyết xong vấn đề này, ông Park có thể tập trung toàn lực cho nhiệm vụ chuyên môn. Theo tìm hiểu của Tiền Phong thì với chuyện này, VFF cũng đang rất lạc quan. Ông Park cho thấy rõ thiện chí tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam sau những gì đôi bên làm được cho nhau.

Yêu cầu thứ 2 đặt ra với tuyển Việt Nam là làm mới chính mình. Nếu ông Park hiểu rõ các đối thủ trong khu vực thì chiều ngược lại, Thái Lan hay Malaysia cũng không còn lạ gì lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Để có thể chiếm lợi thế trước đối phương, đội tuyển Việt Nam cần có những miếng đánh và nhân tố mới, đủ khả năng tạo nên đột biến.

Một vấn đề khác không thể không tính đến, là phong độ cũng như khát khao chiến thắng của các tuyển thủ quốc gia. Sau những thành công liên tiếp vừa qua, HLV Park Hang Seo đứng trước yêu cầu cần duy trì được động lực thi đấu cho các học trò. Đặc biệt, phong độ nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu suy giảm là vấn đề HLV Park Hang Seo sẽ phải đặc biệt quan tâm. Điển hình có thể kể tới những cái tên như Hà Đức Chinh, Quang Hải hay thậm chí là Lương Xuân Trường, Công Phượng…Tiền vệ Quang Hải ở mùa giải năm nay mới ghi được 2 bàn cho CLB Hà Nội ở đấu trường V-League, đến độ ông bầu Đỗ Quang Hiển cũng phải lên tiếng nhắc nhở. Lương Xuân Trường từ khi chia tay Buriram United trở về HAGL, phong độ hiện vẫn chỉ ở mức tròn vai trong màu áo HAGL. Nhiều học trò “cưng” khác của ông Park lại đang chấn thương, như Đình Trọng hay Phan Văn Đức.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào ngày 5/9/2019 trong trận mở màn bảng G. Ở 3 trận đấu tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia (10/10, sân nhà), Indonesia (15/10, sân khách) và UAE (14/11, sân nhà). Bước vào giai đoạn lượt về, thầy trò Park Hang Seo sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân nhà vào ngày 19/11. Đến tháng 3/2020, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Malaysia (31/3/2020). Hai trận còn lại diễn ra vào tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Indonesia (4/6/2020, sân nhà) và UAE (9/6/2020, sân khách).

MỚI - NÓNG