Những ngộ nhận sai lầm của quý ông về chuyện ‘chưa đến chợ đã hết tiền’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thâm nhập chưa ấm chân, “cậu nhỏ” đã... xong việc, ác mộng của không ít phu quân. Ước tính, khoảng 15-30% chàng khổ sở vì hội chứng này, trong khi theo các nhà nghiên cứu Mỹ, con số nạn nhân có thể lên tới 30-55%.

Vấn đề thật sự nghiêm trọng, vậy nên dứt khoát phải làm rõ sự thật và ngộ nhận.

Xuất tinh sớm chỉ xảy ra với chàng trai trẻ.

Sai bét. Xuất tinh sớm có thể xảy ra cả với chàng trai trẻ, cũng như mày râu lớn tuổi.

Trong nhóm trẻ tuổi tai họa thường là hệ quả tình trạng căng thẳng sex cao độ, stress do thiếu trải nghiệm hoặc ham muốn nóng vội thể hiện bản lĩnh nhà vô địch trước người đẹp.

Với một số đối tượng bị xuất tinh sớm từ thời trẻ tuổi, vấn nạn có thể theo đuổi đến cuối đời.

Nguyên nhân xuất tinh sớm chỉ giới hạn trong lĩnh vực tâm lý.

Không đúng. Yếu tố tâm lý là thủ phạm đa số các trường hợp xuất tinh sớm, song không phải tất cả.

Thuộc lĩnh vực tâm lý có thể kể các nguyên nhân như stress, các rối loạn trạng thái (trầm cảm), các rối loạn thần kinh (hoảng loạn), song không thiếu nguyên nhân khác, như thiếu nữ đối tác ổn định và thời gian giãn cách gần gũi quá dài hoặc sex thất thường.

Những ngộ nhận sai lầm của quý ông về chuyện ‘chưa đến chợ đã hết tiền’ ảnh 1

“Chưa đến chợ đã hết tiền”, ác mộng của chàng, thất vọng của nàng.

Xuất tinh sớm có thể là hệ quả một số bệnh lý

Chính xác. Thủ phạm “chưa đến chợ đã hết tiền” có thể là hệ quả một số bệnh, trong đó có phì đại hoặc viêm tuyến tiền liệt, rối loạn chức năng thần kinh trong tiến trình bệnh tiểu đường, suy giáp hoặc tai biến não.

Xuất tinh sớm đeo bám chung thân có thể là hậu quả bệnh di truyền liên quan đến chất dẫn truyền thần kinh serotonin.

Xuất tinh sớm là nguyên nhân bất hạnh của mày râu và thường hủy hoại mối quan hệ với nửa thứ hai.

Chính xác. “Tuột xích” là lý do thất vọng cả của mày râu cũng như người đẹp.

Sinh hoạt thầm kín vợ chồng tệ hại tác động tiêu cực đến những lĩnh vực khác cuộc sống vợ chồng và thường kết thúc bằng ly hôn. Vì thế, nếu rắc rối xuất hiện, thứ tự ưu tiên đầu tiên vợ chồng cần cởi mở, chân thành trao đổi và nhanh chóng gõ cửa chuyên gia, để khắc phục nhanh nhất có thể.

Xuất tinh sớm là chứng bệnh không thể chữa trị

Sai. Tuyệt đại đa số các trường hợp, xuất tinh sớm có thể chữa trị. Dựa vào nội dung phỏng vấn của bác sĩ chuyên khoa nội, bác sĩ-chuyên gia tình dục sẽ chỉ định tiến hành xét nghiệm thích hợp, khả dĩ xác định nguyên nhân.

Phần nhiều đó là các công đoạn chẩn đoán tổng quát, xét nghiệm hormone, sinh lý học thần kinh hoặc các xét nghiệm đường tiết niệu.

Liệu pháp tâm lý thường là giải pháp hiệu quả trong điều trị xuất tinh sớm.

Chính xác. Liệu pháp tâm lý có thể là giải pháp hiệu quả điều trị xuất tinh sớm, nếu nguyên nhân là các nhân tố tâm lý.

Liệu pháp hợp lý có thể áp dụng với cá nhân người chồng hoặc, nếu người trong cuộc thật sự cởi mở - áp dụng chung cho cả hai vợ chồng.

Có thể kìm hãm xuất tinh sớm bằng các bài tập hành vi

Chính xác. Áp dụng các bài tập hành vi thích hợp và nỗ lực massage có thể làm chậm thời điểm “cậu nhỏ” òa khóc.

Một trong số bài tập đó là hòa nhập ngắt quãng. Cụ thể là khi cảm thấy gần ngưỡng... òa khóc, “cậu nhỏ” cần được cách ly khỏi “cô bé”. Cố gắng thực hiện vài lần ra-vào như thế kèm nỗ lực massage một vài địa chỉ nhạy cảm người đẹp.

Theo định nghĩa của International Society for Sexual Medicine, xuất tinh sớm là tình trạng cậu nhỏ “òa khóc” trong thời gian dưới hoặc khoảng 1 phút, tính từ thời điểm bắt đầu hòa nhập.

Rối loạn cương cứng và xuất tinh sớm cùng loại bệnh lý sex

Sai hoàn toàn. Rối loạn cương cứng cũng là sự cố chức năng sex, song có đặc tính khác xuất tinh sớm.

Với xuất tinh sớm, trạng thái cương cứng hoàn toàn bình thường, xảy ra trước khi hai người trong cuộc kịp cảm nhận thú vị từ sex.

Rối loạn cương cứng, trái lại, là tình trạng “cậu nhỏ” không thể cương cứng hoặc duy trì cương cứng đủ thời gian thực hiện công đoạn hòa nhập.

Theo Przedwczesny wytrysk - fakty i mity
MỚI - NÓNG