Những lá phiếu tín nhiệm từ đảo xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
Người dân trên đảo Bạch Long Vĩ tham gia bỏ phiếu, bầu cử.
Người dân trên đảo Bạch Long Vĩ tham gia bỏ phiếu, bầu cử.
TPO - Đến trưa 22/5, đã có 100% cử tri trên huyện đảo Bạch Long Vĩ tham gia bỏ phiếu, bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri huyện đảo Bạch Long Vĩ kỳ vọng những gì?

Sáng 22/5, cử tri huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị đầu tiên của thành phố Hải Phòng và là một trong những địa phương tổ chức bầu cử sớm trước 1 ngày so với cả nước.

Không khí ngày bầu cử toàn dân trên đảo diễn ra rất náo nức, hứng khởi. Tất cả nhà dân, trên các tàu, thuyền đang neo đậu tại Âu cảng đều treo cờ Tổ quốc, các tuyến đường của huyện được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.

Ông Phạm Văn Tiệp (60 tuổi, quân nhân về hưu huyện Bạch Long Vĩ) phấn khởi, vinh dự vì là người đầu tiên bỏ phiếu. Ông Tiệp chia sẻ đã lựa chọn những cán bộ, đại biểu ưu tú tài đức vẹn toàn.

Ông kỳ vọng, những đại biểu này đại diện tiếng nói của nhân dân, cử tri của cả nước về những quyết sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội tốt nhất.

Những lá phiếu tín nhiệm từ đảo xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ ảnh 1

Ông Phạm Văn Tiệp, người đầu tiên bỏ phiếu trên huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Với Hải Phòng, ông hy vọng nhiệm kỳ tới, thành phố phát triển theo hướng đô thị hiện đại, văn minh, trở một trong những địa phương dẫn đầu cả nước phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và là điểm đến du lịch biển đảo hấp dẫn trong nước và quốc tế.

Riêng với huyện đảo Bạch Long Vĩ, ông mong muốn những năm tới, cơ sở hạ tầng được cải thiện, nâng cấp hơn nữa để ngư dân trên đảo được thông thương, trao đổi nhiều hàng hóa hơn nữa với các địa phương khác.

Bầu cử trên đảo diễn ra thành công, an toàn

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Quang Tường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ cho biết, huyện đảo Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử số 1 cùng với quận Hồng Bàng và huyện Cát Hải. Huyện Bạch Long Vĩ có 6 điểm bỏ phiếu với cử tri là dân, quân, cán bộ sống trên đảo.

Trước khi diễn ra bầu cử, địa phương đã chỉ đạo Đồn biên phòng, Tổng Đội thanh niên xung phong phối hợp với các đơn vị tuyên truyền qua đài phát thanh, phát tờ rơi về kế hoạch bầu cử, danh sách và tiểu sử các ứng cử viên tới toàn thể ngư dân.

Từ đó, ngư dân có kế hoạch khai thác, đánh bắt phù hợp và tham gia bầu cử đúng thời gian quy định. Ban quản lý Cảng đảo Bạch Long Vĩ cũng chủ động, bố trí phương tiện đưa ngư dân từ nơi neo đậu tàu thuyền lên cảng, thực hiện quyền công dân.

Những lá phiếu tín nhiệm từ đảo xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ ảnh 2

Ông Trần Quang Tường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ tham gia bỏ phiếu.

Huyện cũng đã bố trí các phòng bỏ phiếu đảm bảo giãn cách theo quy định phòng chống dịch, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, thiết bị đo thân nhiệt đầy đủ. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngư dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ an toàn.

Do đặc thù của huyện đảo, cử tri tại Bạch Long Vĩ chỉ bầu cử 3 cấp, gồm bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng và HĐND cấp huyện, không có cấp xã.

Để ngày hội non sông diễn ra an toàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Long Vĩ đã chỉ đạo lực lượng công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện, các đơn vị trên địa bàn bảo vệ 24/24 giờ, tuần tra kiểm soát trên biển, vùng biển quanh đảo để không có tình huống bất ngờ xảy ra.

Ngoài những cử tri là công dân trên đảo, huyện đảo Bạch Long Vĩ còn tạo điều kiện thuận lợi để cử tri là ngư dân các địa phương đang đánh bắt, neo đậu tàu thuyền gần cảng, công nhân lao động đang công tác, thi công trên đảo thực hiện quyền bầu cử.

Những lá phiếu tín nhiệm từ đảo xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ ảnh 3

Ngày hội trên đảo Bạch Long Vĩ diễn ra thành công, an toàn, đảm bảo quy định phòng chống COVID-19.

Đến 11h cùng ngày, đã có 100% cử tri trên huyện đảo Bạch Long Vĩ đã tham gia bỏ phiếu.

Bạch Long Vĩ là đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ, cách đất liền 110 km. Đây là một trong những ngư trường lớn của cả nước.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.