Lễ hội Xuân hồng:

Những giọt máu nghĩa tình

Những giọt máu nghĩa tình
TP - Hàng nghìn thanh niên, sinh viên, hàng trăm cặp tình nhân cùng hội tụ về Sân Vận động Quốc gia (SVĐ) Mỹ Đình (Hà Nội) để cho những giọt máu nghĩa tình trong ngày lễ tình nhân 14/2.

Ông Nguyễn Anh Trí, Giám đốc Viện Huyết học Truyền máu T. Ư, cho biết, ban tổ chức huy động 326 cán bộ, nhân viên Viện Huyết học Truyền máu T. Ư và hơn 1.000 thanh niên tình nguyện phục vụ thanh niên, sinh viên đến hiến máu trong ngày này.

Năm sau chúng tôi sẽ tổ chức Tuần lễ Xuân hồng và mở rộng quy mô trên cả nước.

Từ 6 giờ 30 sáng, 50 điểm đón bằng xe ô tô miễn phí đưa hàng nghìn người đổ về khu vực SVĐ Mỹ Đình để làm thủ tục hiến máu. Từ ngoài cổng khu vực sân vận động là màu cờ, sắc đỏ của áo thanh niên tình nguyện hướng dẫn, đón tiếp người đến hiến máu.

Hàng nghìn thanh niên, sinh viên các trường người đứng, người ngồi xếp hàng đợi ghi tên đăng ký hiến máu. Nhiều sinh viên cầm tờ phiếu đăng ký kê lên vai bạn để điền thông tin cá nhân trước giờ kiểm tra sức khỏe hiến máu. 

Nguyễn Thùy Lan - sinh viên Trường ĐH Lao động Xã hội đang được tình nguyện viên chăm sóc sau giờ hiến máu. Là một trong những người đến rất sớm và hiến giọt máu nghĩa tình đầu tiên, Lan nói: “Lần đầu tiên hiến máu nên rất lo, mình đã dậy từ 5 giờ. Hiến xong thấy rất vui. Năm sau, mình và người yêu sẽ đến hiến”.

Hàng trăm cặp tình nhân nắm tay nhau nằm trên các ghế buộc ruy băng hồng hiến máu, xuất phát từ ý tưởng của ban tổ chức. Hoàng Anh và Nguyễn Thuý An đều là sinh viên trường Đại học Thủy lợi, thấy truyền hình đưa tin đều đến đăng ký hiến máu.

Hoàng Anh nói: “Vào ngày lễ tình nhân cùng nhau làm một việc ý nghĩa như vậy, tình cảm chúng tôi sẽ bền chặt hơn”.

Trên sân khấu khán đài nhiều bạn trẻ sau khi hiến máu vẫn không hề mệt mỏi lên đăng ký thể hiện giọng hát của mình. Phương Anh, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch, nói “mình rất tiếc” dù đã đạp xe cùng nhóm bạn đến từ sớm nhưng, vì gầy quá, không đủ cân để hiến.

Và kia là đôi vợ chồng già từng vận động 125 lượt người trong gia đình, họ hàng hiến máu thu 106 đơn vị máu. Đó là bác Lê Đình Duật (65 tuổi) và Lê Thị Kim Dinh (61 tuổi) trong “Đám cưới hồng” trong ngày hội.

Đám cưới được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền trong không gian ấm áp. Chú rể mặc sắc phục bộ đội, cô dâu mặc áo dài. Hàng nghìn người vỗ tay reo hò, khi chú rể đến lâu đài tình yêu đón cô dâu cùng nhau bước lên sân khấu.

Những giọt máu nghĩa tình ảnh 1
Đội nắng chờ hiến máu

Lập kỷ lục mới về lượng máu thu gom trong một ngày

Phát biểu tại Lễ hội Xuân hồng, TS Nguyễn Thị Xuyên- Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những hoạt động như Ngày Chủ nhật Đỏ do báo Tiền phong phối hợp với Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư tổ chức trước tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng hàng năm.

Tình trạng thiếu máu điều trị tại Việt Nam sẽ được khắc phục vào năm 2020, khi đạt được kết quả 2 phần trăm dân số tham gia hiến máu và 100 phần trăm lượng máu thu được là từ những người hiến máu tình nguyện.

TS Nguyễn Thị Xuyên khẳng định cho đến thời điểm đủ máu điều trị, ngành y tế cần rất nhiều ngày Thứ Bảy Tình nguyện, Ngày Chủ Nhật Đỏ và những Lễ hội Xuân hồng hiến máu cứu người.

Hôm qua (14/2), tại Lễ hội Xuân hồng, Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư thu được 4.186 đơn vị máu, gấp gần hai lần so với chỉ tiêu đặt ra là 2.700 đơn vị.

Với số máu thu được lớn nhất từ trước tới nay trong một ngày, sẽ có hơn 10.000 bệnh nhân có cơ hội được khỏe mạnh. Ngày hội thu hút hơn 14.000 người tham gia, phần lớn là các bạn trẻ, cao gần gấp ba lần dự kiến.

Hơn 90 bàn lấy máu được thiết lập. Những người hiến máu được nhận ra rất dễ dàng khi trên ngực áo được dán một bông hoa đào màu hồng (với người lần đầu hiến máu) hoặc hoa mai vàng (với người hiến máu nhắc lại) bằng giấy.

Cũng tại Lễ hội Xuân hồng hôm qua, có tới 1.521 ý tưởng sáng tạo về hiến máu nhân đạo được ghi nhận, tạo một kỷ lục vượt xa dự kiến. Có 1.500 người đăng ký tham gia lực lượng hiến máu dự bị.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.