Những điều thú vị trong phát biểu của ông Biden 

Người ủng hộ ông Biden đổ ra đường sau khi có tin ông thắng cử. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ ông Biden đổ ra đường sau khi có tin ông thắng cử. Ảnh: Reuters
TP - Ngày 8/11 (giờ Việt Nam) ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã có bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc khi các số liệu dự đoán kết quả bầu cử cho thấy ông giành được 284 phiếu đại cứ tri, vượt hơn số phiếu cần thiết để thắng cử là 270. Trong bài phát biểu này có một số điều đặc biệt.

Giọng điệu lạc quan

Mở đầu, ông đã trích dẫn từ một bài thánh ca “On Eagle’s Wings” (Trên đôi cánh đại bàng) và cảm ơn những người ủng hộ mình: “Tôi nợ các bạn, tôi nợ các bạn tất cả mọi thứ”.  

Hơn hết, ngay cả khi đất nước phải đối mặt với một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử là đại dịch COVID-19, sự suy giảm kinh tế, phân cực chính trị, ông Biden tỏ ra lạc quan trong nhiều đoạn văn. Có nhiều đoạn đáng chú ý trong bài phát biểu, nổi bật như: “Hãy để kỷ nguyên hắc ám ở Mỹ bắt đầu kết thúc ở đây và ngay bây giờ”.  

Chỉ nhắc tên ông Trump một lần trong bài phát biểu 17 phút

Ông Biden chỉ nhắc đến tên ông Trump một lần trong bài phát biểu kéo dài 17 phút. Ông phớt lờ thực tế rằng tổng thống Trump đã không nhượng bộ, và còn thách thức tính hợp pháp của cuộc bầu cử dù không có bất kỳ bằng chứng nào.

Ưu tiên cho đại dịch COVID-19

Ông Biden nói đại dịch COVID-19 sẽ là một ưu tiên đối với chính quyền của ông theo cách không có dưới thời ông Trump. Ông Biden thông báo rằng, ngày 9/11 ông sẽ bổ nhiệm các chuyên gia y tế và khoa học hàng đầu vào một ủy ban đặc nhiệm để lập một kế hoạch chống chọi với đại dịch.  

MỚI - NÓNG