Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội

TPO - Hơn 30 tấn nông sản được nhóm tình nguyện vận chuyển từ Hải Dương xuống phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, chỉ trong 3 ngày qua đã tiêu thụ gần hết. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, sự giúp đỡ của người dân Thủ đô sẽ phần nào giảm bớt khó khăn cho người nông dân Hải Dương.
Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 1

Hơn 30 tấn rau củ quả từ Hải Dương đã được tập kết về phố Trần Duy Hưng (Hà Nội) từ ngày 21 đến 25/2 để ủng hộ người dân vùng dịch. 


Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 2 Đây là hoạt động tiêu thụ nông sản sạch đã qua kiểm dịch an toàn của nhóm thiện nguyện Tâm Đức cùng hội chữ thập đỏ phường Trung Hoà để hỗ trợ cho bà con vùng dịch Hải Dương.
Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 3

Các loại rau, củ quả được bọc trong túi cẩn thận để người mua có thể lựa chọn được nhanh chóng.

Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 4

Những bịch cà chua dễ dập nát được bọc túi, đóng gói cẩn thận.

Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 5

Hàng hoá được tiêu thụ một cách nhanh chóng. Người dân mua không phải vì giá rẻ, họ cùng gọi nhau giải cứu để ủng hộ nông dân Hải Dương vượt qua khó khăn.

Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 6

Giá các mặt hàng rất mềm để ủng hộ người nông dân: cà chua 4.000 đồng/kg. cà rốt 7.000 đồng/kg, bắp cải 3.500 đồng/kg....

Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 7

Người dân ai cũng cố giúp đỡ mua nhanh để bà con nông dân không phải đổ bỏ rau màu của mình.

Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 8

Những chuyến hàng cứ ngược xuôi tấp nập vận chuyển đi lại những ngày qua.

Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 9

Người dân Hà Nội cùng kêu gọi nhau mua rau củ quả ủng hộ nông dân Hải Dương.

Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 10

Người bán hàng luôn chân luôn tay phân loại vất vả nhưng lúc nào cũng thường trực nụ cười. Mỗi người mua vài ba bịch rau củ quả, họ tâm nguyện mua để giúp đỡ người nông dân Hải Dương vượt qua gia đoạn khó khăn lúc này.

Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 11
  
Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 12
Nhóm tình nguyện giải cứu 30 tấn nông sản từ Hải Dương xuống phố Hà Nội ảnh 13

Những chuyến hàng tiếp theo đang trên đường về Hà Nội, dự kiến gần 40 tấn sẽ được "giải cứu" trong những ngày sắp tới.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.