Iraq

Nhóm người bịt mặt dùng AK bắn chết hai nhà báo

Iraq là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo
Iraq là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo
TPO - Các tay súng vũ trang đeo mặt nạn đã chặn xe của hai nhà báo ở khu vực làng Abu Saida và nhả đạn.

Truyền thông Iraq ngày 12/1 đưa tin, hai nhà báo làm việc cho một kênh truyền hình tiếng Ả Rập nước này đã bị những kẻ tấn công có vũ trang bắn chết ở tỉnh Diyala, đông bắc Iraq.

Kênh tin tức Sharqiya của Iraq đưa tin, phóng viên truyền hình Saif Tallal và người quay phim Hassan al-Anbaki đã bị các tay súng tấn công ở gần thủ phủ Baquba, tỉnh Diyala, đông bắc Iraq.

Kênh này cho biết, hai nhà báo bị trúng đạn sau khi thực hiện một cuộc phỏng vấn với Trung Tướng Mizher al-Azzawi-người đứng đầu lực lượng an ninh tỉnh Diyala.

Được biết, hai nhà báo Talal và Anbaki đang làm việc cho một kênh truyền hình tiếng Ả Rập, chuyên đưa tin về các hoạt động của lực lượng an ninh Iraq chống lại nhóm khủng bố Daesh Takfiri.

Minas al-Suhail, một đồng nghiệp của hai nhà báo trên cho biết, các tay súng vũ trang đeo mặt nạn đã chặn xe họ ở khu vực làng Abu Saida. Cả bị bắn vào đầu bằng AK.

Những kẻ tấn công đã kịp tẩu thoát khỏi hiện trường trước khi lực lượng an ninh kịp đến.

Iraq được xem là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nhà báo, trong đó có nhiều nhà báo đã bị giết bởi nhóm khủng bố Daesh Takfiri, kiểm soát các khu vực ở miền bắc và phía tây Iraq trong những năm qua.

Theo Press TV
MỚI - NÓNG