Nhóm giám đốc các công ty tư nhân 'bắt tay' chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lập 100 bộ hồ sơ khống để vay hơn 600 tỷ đồng của ngân hàng, 6 giám đốc, nguyên giám đốc nhiều công ty ở An Giang bị bắt.
Nhóm giám đốc các công ty tư nhân 'bắt tay' chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng ảnh 1

Bắt tạm giam Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An.

Ngày 11/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam các đối tượng: Lưu Bách Thảo - nguyên tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An (57 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); Ngô Văn Thu – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An (50 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh (61 tuổi); Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu (52 tuổi), Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang, Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang do liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 600 tỉ đồng xảy ra tại một ngân hàng ở tỉnh này.

Nhóm giám đốc các công ty tư nhân 'bắt tay' chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng ảnh 2

Các đối tượng Giàu (áo trắng), Hùng (áo xám), Phúc (áo xanh dương) và Tuyên.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014, lãnh đạo Công ty cổ phần Việt An cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã "bắt tay" lập 100 bộ hồ sơ khống để vay hơn 600 tỉ đồng tại một ngân hàng ở An Giang, rồi chiếm đoạt.

Để thực hiện hành vi, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những Công ty trên vay vốn.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng trên. Riêng, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG