Nhóm đối tượng đi ô tô liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm chó ở vùng ven

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lợi dụng ban đêm lúc người dân ngủ say, một nhóm đối tượng đi ô tô dùng súng chích điện tự chế thực hiện hành vi trộm chó.

Ngày 20/4, anh K 41 tuổi (ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi) cho biết gia đình mình vừa bị một nhóm “cẩu tặc” đi ô tô đến nhà dùng súng bắn chích điện trộm đi một chú chó.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 14/4. Thời điểm trên, một chiếc ô tô loại 7 chỗ chạy ngang qua nhà anh K ở ấp Phú Trung, xã An Phú đúng lúc con chó của gia đình chạy ra đường.

Chiếc xe sau đó quay lại, một người đàn ông ngồi trong xe vươn tay qua cửa sổ, dùng súng tự chế bắn chích điện trúng con chó đang sủa.

Trúng chích điện, con vật gục ngã tại chỗ. Người đàn ông nhanh chóng bước từ trong ô tô ra bế chó lên xe tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ việc chỉ trong khoảng năm giây và được camera an ninh ghi lại.

Video camera vụ trộm (Nguồn: NDCC)

Anh K cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc lúc đó gia đình đang ngủ thì có nghe tiếng chó sủa. Vì nghĩ rằng chó chỉ sủa vu vơ người qua đường nên không chú ý.

Đến sáng, anh mới biết chú chó của gia đình bị mất. Sau khi đi kiểm tra lại camera an ninh thì anh phát hiện vụ việc trên.

“Lâu lắm mới thấy trộm chó trở lại nhưng lần này họ không còn đi xe máy như xưa mà đi cả xe ô tô”, anh K chia sẻ.

Tương tự như trường hợp của gia đình anh K, trong tối cùng ngày một người dân ngụ tại xã An Nhơn Tây cho hay, chú chó mà gia đình cũng vừa bị rơi vào tay “cẩu tặc”.

“Người dân cần đề phòng với các “cẩu tặc”. Tốt nhất là nên nuôi nhốt cẩn thận vì hiện nay trộm chó rất manh động, liều lĩnh sẵn sàng dùng hung khí chống trả người truy đuổi”, người này nói.

Điều đáng nói ở đây là trước đó vào đầu tháng 1 và giữa tháng 3, một số hộ dân sống tại 2 xã là An Nhơn Tây và xã Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi) cũng cho biết các con vật nuôi của gia đình mình đã bị các “cẩu tặc” đi xe ô tô đến bắt đi.

Theo người dân, hầu hết những vụ trộm chó đều xảy ra ban đêm, thời điểm mà nhiều người đã chìm sâu vào giấc ngủ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.