Đuổi theo kẻ trộm chó, nam sinh viên bị bắn tên xuyên cổ

Nam thanh niên (19 tuổi) đuổi theo người bắt trộm chó, bị bắn một mũi tên tự chế dài 50 cm xuyên qua cổ.

Liên quan đến vụ nam sinh ĐH Cần Thơ bị trộm chó bắn tên xuyên cổ, danh tính nạn nhân được xác định là P.Q.D (sinh viên 19 tuổi, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang). Vụ việc xảy ra tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới. Hiện, Công an huyện Chợ Mới đang tiến hành điều tra về vụ việc.

Nhận xét về nạn nhân, một người dân xã Long Điền B trả lời Đất Việt cho biết: "Gia cảnh nhà D. cũng thuộc diện khó khăn ở địa phương. Trong thời gian đi học, D. cũng hiền lành, ngoan ngoãn, hiện đang là sinh viên năm nhất ĐH Cần Thơ.

Mới đây khi về nhà ăn Tết, D và cha phát hiện trộm chó đang bắt trộm chó của gia đình nên truy đuổi và bị trộm chó bắn mũi tên vào cổ. Sau khi được đưa đi cấp cứu, D. đã qua cơn nguy kịch".

Đuổi theo kẻ trộm chó, nam sinh viên bị bắn tên xuyên cổ ảnh 1 Mũi tên được lấy ra từ người nạn nhân. Ảnh: Báo An Giang.
Trong ngày 9/2, Thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết lực lượng công an huyện đang khẩn trương phối hợp tỉnh Đồng Tháp rà soát và truy lùng nhóm trộm chó gây thương tích cho người dân trên địa bàn xã Long Điền B. "Nhóm này chuyên trộm chó mấy ngày qua. Hiện anh em đang khẩn trương truy xét để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do huyện Chợ Mới giáp ranh Đồng Tháp, địa bàn rộng nên vẫn chưa tìm ra tung tích nhóm", Thượng tá Đấu nói.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/2, bác sĩ CK II Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, đơn vị đã cứu sống bệnh nhân D. bị kẻ trộm chó bắn mũi tên xuyên cổ.

Cụ thể, vào sáng 8/2, D. phát hiện 2 kẻ trộm chó tại nhà riêng, nên cùng cha ruột chạy xe đuổi theo truy bắt. Lúc này, đối tượng trộm đã dùng nỏ tự chế bắn một mũi tên vào ngay vùng cổ em D. đang chạy phía sau. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Mới rồi chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Xác định tình trạng bệnh nhân nguy kịch tính mạng, bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã kích hoạt “Báo động đỏ” cho y, bác sĩ các khoa, phòng để tập trung mọi nguồn lực hội chẩn và lên kế hoạch phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân.

Đuổi theo kẻ trộm chó, nam sinh viên bị bắn tên xuyên cổ ảnh 2 Mũi tên được lấy ra từ người nạn nhân. Ảnh: Báo An Giang.
Sau 3 giờ, ê-kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ ngoại thần kinh lồng ngực, tai -mũi- họng, gây mê hồi sức đã phẫu thuật lấy “dị vật cực kì nguy hiểm vùng cổ” bệnh nhân D. là mũi tên dài 50cm, với phần mũi kim loại chia làm 2 ngàm dài 8cm, có mũi chĩa 2mm đường kính ở cổ bệnh nhân. Các bác sĩ tham gia phẫu thuật cho biết, mũi tên đâm xuyên vào vùng cơ đến tận đốt sống cổ C7-D1 em D.

Tuy nhiên, may mắn nó chỉ gây bóc tách cơ vùng cổ, ngực, mà không gây thủng hay tổn thương “mạch máu - thần kinh - khí quản - thực quản”. Bởi, chỉ cần tổn thương một trong 4 vị trí trên, bệnh nhân có thể tử vong ngay lập tức hoặc bị di chứng tàn phế nặng nề về sau gây giảm chất lượng cuộc sống.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Theo Theo Đời sống&Pháp luật
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.