Nhờ trọng tài, Neymar san bằng kỷ lục của Ronaldinho

Neymar đã ghi dấu ấn ngay trận đầu tiên tại VCK World Cup.
Neymar đã ghi dấu ấn ngay trận đầu tiên tại VCK World Cup.
TPO - Với cú đúp vào lưới Croatia, Neymar không chỉ giúp Brazil có màn lội ngược dòng ngoạm mục, mà còn chính thức san bằng cách biệt về số lượng bàn thắng ghi cho Selecao của đàn anh Ronaldinho.

Trong lần đầu tiên tham dự World Cup, Neymar đã cho thấy vì sao anh lại xứng đáng gánh trên vai giấc mơ giữ cúp vàng ở lại quê nhà Brazil. Croatia vượt lên dẫn trước nhờ pha đá phản của Marcelo và “Tiểu Pele” đã cứu màn ra mắt của Selecao tại Arena Corinthians bằng một cú đúp đáng nhớ.

Đầu tiên là tình huống xộc thẳng vào trung lộ của Croatia và tung ra cú dứt điểm kỹ thuận cân bằng tỷ số 1-1. Tới đầu hiệp 2, tiền đạo của Barcelona thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-1.

Với cú đúp vào lưới Croatia, Neymar đã có tổng cộng 33 bàn thắng cho Brazil sau 50 lần khoác lên mình màu áo vàng-xanh, đồng thời chính thức san bằng cột mốc của những Jairzinho và Ronaldinho.

Chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa, “Tiểu Pele” sẽ chạm tới một mốc khác, đó là số bàn thắng của huyền thoại Rivaldo (34 bàn/74 trận). Người hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn cho ĐT Brazil chính là “Vua bóng đá  Pele”, với 77 bàn/ 92 trận.

Pele đạt hiệu suất lên tới 0,84 bàn/trận, trong khi Neymar chỉ đạt hiệu suất 0,66 bàn/trận, nhưng như thế đã là ăn đứt những huyền thoại khác như Tostao, Ronaldinho, Jairzinho, Rivaldo, Bebeto và thậm chí cả Ronaldo. Neymar năm nay mới 22 tuổi và phía trước anh còn rất nhiều cơ hội để phá vỡ những kỷ lục trong lịch sử bóng đá Brazil.

Thực tế trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ, Neymar nên cảm ơn trọng tài Nishimura. Trước khi anh có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 trên chấm 11m, vị “Vua áo đen” người Nhật Bản đã bỏ qua cho anh lỗi thúc cùi chỏ vào mặt Luka Modric. Theo rất nhiều cây viết thể thao hàng đầu, pha phạm lỗi ấy của “Tiểu Pele” xứng đáng phải nhận thẻ đỏ chứ không phải chỉ 1 thẻ vàng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.