Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag
Hàng loạt những tiêm kích tối tân đã được không quân Mỹ và các nước đồng minh khối NATO mang đến cuộc tập chung Red Flag 2014 tại căn cứ Nellis (Nevada, Mỹ). Kéo dài từ ngày 14/1 đến 14/2, Red Flag 2014 nhằm huấn luyện khả năng tác chiến hiệp đồng trên không giữa Không quân Mỹ với đồng minh.
Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 1

Red Flag là cuộc tập trận không quân thường niên quy mô cực lớn được tổ chức tại căn cứ Nellis (bang Nevada) hoặc Eielson (bang Alaska) với sự tham gia của Không quân, Hải quân Mỹ cùng các nước đồng minh, khối NATO. Năm nay, Red Flag được tổ chức tại căn cứ Nellis (Nevada) kéo dài từ ngày 14/1 đến 14/2.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 2

Tham gia tập trận có các đơn vị 391, 64 của Không quân Mỹ trang bị tiêm kích đa năng F-15E, F-16C; tiêm kích đánh chặn Tornado GR4, tiêm kích đa năng Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh và phi đội 77 trang bị tiêm kích F/A-18C của Không quân Hoàng gia Australia.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 3

Cuộc tập trận lần này chủ yếu là huấn luyện khả năng tác chiến hiệp đồng trên không giữa Không quân Mỹ với đồng minh. Trong ảnh máy bay F-16C của đơn vị số 64 Không quân Mỹ được xếp thành hàng trên đường băng.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 4

Các kỹ thuật viên đang kiểm tra máy bay trước giờ xuất kích.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 5

Tiêm kích hạng nặng F-15E thuộc đơn vị 391 Không quân Mỹ cất cánh.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 6

F-15E là loại tiêm kích rất mạnh của Không quân Mỹ, mang tới 10,4 tấn vũ khí gồm tên lửa không đối không (tối đa 8 quả tầm trung AIM-120 hoặc 4 quả tầm ngắn AIM-9) và nhiều loại vũ khí đối đất, đối hải (bom, tên lửa từ tầm ngắn tới xa). ..

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 7
Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 8

Máy bay tấn công điện tử EA-6B Prowler của Không quân Lính thủy đánh bộ Mỹ cất cánh.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 9

Một chiếc tiêm kích F-16C đóng vai trò “kẻ địch” trong không chiến cất cánh. Sơn ngụy trang máy bay bắt chước cách săn máy bay Su-MiG của Không quân Nga.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 10

Máy bay tiếp dầu trên không KC-135 của Không quân Mỹ.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 11

Tham gia tập trận lần này, Mỹ còn điều cả siêu tiêm kích tàng hình F-22A Raptor.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 12

Tiêm kích đánh chặn cách cụp cánh xòe Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 13
Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 14

Tornado GR4 có sức mạnh không kém F-15E khi mang tới 9 tấn vũ khí gồm tên lửa đối không tầm ngắn – trung, tên lửa đối đất, bom…

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 15

Hai chiếc tiêm kích Tornado chuẩn bị cất cánh.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 16

Tiêm kích tối tân nhất Không quân Hoàng gia Anh Typhoon.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 17
Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 18

Tiêm kích đa năng F/A-18C của Không quân Hoàng gia Australia chuẩn bị hạ cánh.

Nhìn gần dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag ảnh 19
Theo Theo Kiến thức