Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

TPO - Chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc đã có màn trình diễn ấn tượng trên Quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh) trong sự kiện kỉ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản.
Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 1

Bắc Kinh đã phô diễn sức mạnh của lực lượng Không quân, đặc biệt là máy bay chiến đấu J-20, trong lễ kỉ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng 1/7 tại Quảng trường Thiên An Môn.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 2

Theo RT, phi đội máy bay chiến đấu gồm 15 chiếc J-20 được chia làm ba nhóm. Mỗi nhóm gồm năm chiến đấu cơ, bay tạo hình mũi tên.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 3

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sina, phi công J-20 - Cao Cheng cho biết màn trình diễn thể hiện sự bất khả chiến bại và lòng quả cảm của lực lượng Không quân.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 4

Phi công Cao nói thêm rằng tất cả các thành viên của đội bay đã luyện tập không mệt mỏi để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 5

Những chiếc máy bay này trước đó từng tham gia lễ duyệt binh mừng Quốc khánh năm 2019 tại thủ đô Bắc Kinh.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 6

Được biết, số lượng máy bay chiến đấu tham gia sự kiện ngày 1/7 là lớn chưa từng thấy.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 7

Tổng cộng, 71 máy bay chiến đấu đã bay qua bầu trời Bắc Kinh.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 8
Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 9

Trong đó có 15 chiếc J-20, 10 chiếc J-10, 31 chiếc trực thăng Z-10 và Z-19, 10 chiếc máy bay huấn luyện K-8.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 10

Năm chiếc trực thăng Z-8L cũng đã ra mắt công chúng.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 11

Trong một khoảnh khắc ấn tượng, dàn Z-10 và Z-19 đã bay tạo hình số 100 trên Quảng trường Thiên An Môn.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 12
Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 13
Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 14
Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 15

J-20 là máy bay chiến đấu thế hệ 5 được Trung Quốc tự sản xuất. Tiêm kích tàng hình này được đưa vào phục vụ trong quân đội Trung Quốc từ tháng 3/2017.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 16

Z-8L là máy bay trực thăng vận tải hạng nặng, loại đầu tiên trong nhóm các trực thăng có tải trọng từ 15 tấn trở lên của Trung Quốc.

Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 17
Nhìn gần dàn chiến cơ bay qua Bắc Kinh dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 18

Nguồn: CGTN

Ảnh: Xinhua, China Daily, Getty

Theo RT
MỚI - NÓNG