Nhiều vùng trên cả nước tiếp tục đón mưa dông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (15/7), mưa tiếp tục bao phủ một vùng rộng lớn khắp miền Bắc, miền Trung và miền Nam, trong đó nhiều nơi mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định nên ngày và đêm nay (15/7), khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh phía Nam Sơn La, Hòa Bình ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội hôm nay (15/7), ngày có mưa rào và dông rải rác, sáng cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Nhiều vùng trên cả nước tiếp tục đón mưa dông ảnh 1

Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ chủ yếu mưa to vào buổi sáng. Ảnh: Duy Phạm.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo từ mai (16/7), áp cao cận nhiệt đới suy yếu, trời ít mưa, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng dần. Từ 17-19/7, miền Bắc có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 19-22/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Do mưa lớn ở các khu vực kéo dài nhiều ngày qua, cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo, từ 17-20/7, do vùng thấp nóng phía Tây phát triển nên miền Trung có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20-24/7 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 20-23 độ, ở Nam Bộ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở Tây Nguyên từ 26-29 độ, ở Nam Bộ từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Riêng tại đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay thủy triều tiếp tục dâng cao, kết hợp với sóng lớn và nước biển dâng nên nguy cơ cao xảy ra sạt lở bờ biển và ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.