Nhiều nhà đầu tư ‘tháo chạy’ khỏi vùng động đất sông Tranh 2

Nhiều nhà đầu tư ‘tháo chạy’ khỏi vùng động đất sông Tranh 2
Đó là phát biểu của ông Đặng Phong - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My- tại phiên họp ngày 12-12, kỳ họp thứ sáu- HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII.

Nhiều nhà đầu tư ‘tháo chạy’ khỏi vùng động đất sông Tranh 2

Lại động đất tại Sông Tranh 2
> Lại động đất ở Bắc Trà My

Đó là phát biểu của ông Đặng Phong - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My- tại phiên họp ngày 12-12, kỳ họp thứ sáu- HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII.

Thường xuyên xảy ra động đất ở vùng thủy điện sông Tranh 2 đã làm các nhà đầu tư
Thường xuyên xảy ra động đất ở vùng thủy điện sông Tranh 2 đã làm các nhà đầu tư "tháo chạy".
 

Theo ông Phong, từ khi xảy ra động đất ở vùng thủy điện Sông Tranh 2, người dân không yên tâm sinh sống, làm ăn khiến tình hình sản xuất của huyện bị đình trệ, vụ mùa gặp nhiều khó khăn. Dù chính quyền đã tập trung vận động an dân, nhưng động đất vẫn diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn, nên người dân vẫn bất an.

Nhiều nhà đầu tư cũng lặng lẽ bỏ đi, không xin đầu tư vào huyện nữa. Cụ thể, dự án xây dựng bến xe trung tâm huyện, dù UBND huyện đã dành mọi cơ chế ưu đãi, nhưng doanh nghiệp vẫn bỏ dở dự án, lặng lẽ “cuốn gói” vì lo sợ động đất.

“Từ nay, những công trình, dự án xây dựng ở huyện phải tính toán đến yếu tố kháng chấn động đất theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, nên nguồn kinh phí đầu tư xây dựng sẽ tăng ít nhất khoảng 30%. Đây là kinh phí không nhỏ khiến nhà đầu tư e ngại”- ông Phong nói.

Vấn đề này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cử tri và đại biểu. Nhiều ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp đề nghị cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động của thủy điện sông Tranh 2, phòng và khắc phục thiệt hại do động đất gây ra.

Theo ông Nguyễn Văn Sỹ- Chủ tịch HĐND tỉnh: “Vấn đề an sinh đối với đồng bào vùng động đất thủy điện Sông Tranh 2, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, thúc đẩy UBND tỉnh, các ngành trung ương xem xét biện pháp hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất”.

Theo T.T.Thư
Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.