Nhiều máy bay không người lái nghi của Ukraine xuất hiện trên không phận Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/2 cho biết các máy bay không người lái của Ukraine đã bị loại bỏ ở miền Nam nước này khi cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng dân sự. Trước đó cùng ngày, một máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc đã rơi gần Mátxcơva, và một vật thể bay bí ẩn đã xuất hiện gần St. Petersburg.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tác chiến điện tử đã ngăn chặn các máy bay không người lái của Ukraine khi những phương tiện này cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở các vùng Krasnodar và Adygea của Nga.

Người đứng đầu Adygea, ông Murat Kumpilov đã chia sẻ những hình ảnh cho thấy mảnh vỡ của một chiếc máy bay mà ông cho biết đã được phát hiện gần làng Novoye.

Nhiều máy bay không người lái nghi của Ukraine xuất hiện trên không phận Nga ảnh 1

Ảnh: Telegram

Trong khi đó, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar. Người đứng đầu thành phố, ông Sergey Boyko cho biết ngọn lửa bùng phát từ một tòa nhà kỹ thuật, nhưng không lan sang các thùng nhiên liệu và được lính cứu hỏa dập tắt trong vòng 30 phút.

Một số phương tiện truyền thông Nga tuyên bố, trích dẫn các nguồn ẩn danh, rằng vụ hỏa hoạn là do cuộc tấn công thất bại liên quan đến máy bay không người lái. Theo các báo cáo này, có tới hai máy bay chở chất nổ đã bị rơi cách các bể chứa nhiên liệu khoảng 100 m.

Cùng ngày, một máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc rơi xuống gần cơ sở khí đốt của Gazprom ở khu vực Kolomna gần Mátxcơva.

Theo quan chức địa phương, chiếc máy bay này dường như đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào. Báo giới trước đó đưa tin đội gỡ bom đã được điều động đến khu vực.

Cũng trong ngày 28/2, không phận gần St.Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, đã bị đóng cửa do sự xuất hiện của một vật thể bay không xác định.

Tờ Fontanka cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo với chính quyền Pulkovo rằng một vật thể bay không xác định được phát hiện cách St.Petersburg 160 km đến 200 km.

Theo hãng tin Baza, các máy bay chiến đấu đã xuất kích khi “Kế hoạch Kover” được kích hoạt ở St.Petersburg. Kế hoạch này được áp dụng trong trường hợp máy bay hoặc vật thể bay không xác định (UFO) xâm nhập không phận.

Các báo cáo trên mạng xã hội đồn đoán vật thể này là máy bay không người lái. Nhưng thông tin trên chưa được xác nhận.

Ngày 28/2, hãng tin RT cho biết một máy bay không người lái do thám RQ-4B của Không quân Mỹ đã xuất hiện gần bán đảo Crimea.

Máy bay - có tên gọi là FORTE12 - đang di chuyển trên Biển Đen. Đây hiện đang là chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên Flightradar24.

Nhiều máy bay không người lái nghi của Ukraine xuất hiện trên không phận Nga ảnh 2

Đường đi của máy bay FORTE12 trên Flightradar24.

Nhiều máy bay không người lái nghi của Ukraine xuất hiện trên không phận Nga ảnh 3

Máy bay RQ-4B.

Tại Vùng Belgorod giáp Ukraine, xác của ba máy bay không người lái đã được phát hiện vào tối 27/2. Một máy bay đâm xuyên qua cửa sổ của một tòa nhà chung cư, khiến người dân phải sơ tán. Một số phương tiện truyền thông cho rằng máy bay không người lái này là của Ukraine và mang theo chất nổ do Anh sản xuất, dựa trên hình ảnh của các mảnh vỡ.
Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG