Nhiều học sinh đến với không gian trưng bày chuyên đề 'Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều học sinh đến với không gian trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam” đã được chứng kiến các bản đồ, tư liệu lịch sử quý về xác lập chủ quyền của nước ta về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhiều học sinh đến với không gian trưng bày chuyên đề 'Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam' ảnh 1

Nhiều học sinh đến với không gian trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam”.

Ngày 23/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam”. Thời gian trưng bày từ nay đến hết ngày 27/10/2024, tại khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (số 221 đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau).

Quy mô đợt trưng bày này, tỉnh sử dụng 61 hình ảnh (trong đó, có 40 hình ảnh chủ đề Hoàng Sa - Trường Sa của Bộ Thông tin và Truyền thông và 21 hình ảnh đá chủ quyền Trường Sa); có sử dụng phông tiêu đề, băng rôn để tuyên truyền về các nội dung trưng bày; sử dụng tivi để chiếu nội dung triển lãm số, phim tư liệu biển, đảo. Qua đó, giới thiệu đến công chúng các bản đồ, tư liệu lịch sử quý về xác lập, thực thi chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhiều học sinh đến với không gian trưng bày chuyên đề 'Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam' ảnh 2

Các chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh xem triển lãm mô hình Cột móc chủ quyền đảo Trường Sa của Việt Nam.

Không gian trưng bày còn có các bản đồ cổ của phương Tây, bản đồ cổ của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, không có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và một số hình ảnh, nghiên cứu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế về vấn đề này. Đây là những bằng chứng lịch sử, có giá trị pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ trong việc tham gia bảo vệ, khẳng định chủ quyền thiêng liêng biển, đảo của Tổ quốc.

Sau thành phố Cà Mau, hoạt động trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam” sẽ được tổ chức ở các điểm trường THCS hoặc THPT tại 8 huyện trên địa bàn tỉnh.

Nhiều học sinh đến với không gian trưng bày chuyên đề 'Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam' ảnh 3

Các em học sinh tham quan triển lãm.

Đồng thời, lồng ghép tổ chức các hoạt động ngoại khóa (các trò chơi, như: “Ai nhanh hơn”; “Ai thông thái”; “Giải ô chữ”; “Ai nhớ nhiều nhất” với hình thức rung chuông vàng) để học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên tìm hiểu về những vấn đề pháp lý, tư liệu lịch sử liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Phát biểu trong lễ khai mạc, ông Tiêu Minh Tiên, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Cà Mau cho biết, Hoàng Sa và Trường Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của nước ta. Trưng bày sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin, ý thức trách nhiệm của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc tham gia bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động diễn xướng hầu đồng tại Bắc Ninh
Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động diễn xướng hầu đồng tại Bắc Ninh
TPO - Ngày 24/10, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND huyện Yên Phong tổ chức "Liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Bắc Ninh lần thứ II - năm 2024". Cục Di sản văn hóa cho biết qua kiểm tra thực tế, tên gọi của hoạt động là liên hoan hát văn, hát chầu văn nhưng nội dung lại là biểu diễn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên sân khấu. 
Đốt rơm là đốt... tiền
Đốt rơm là đốt... tiền
TPO - Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc vùi rơm rạ vào đất ngập nước gây phát sinh khí mê tan, ngộ độc hữu cơ và suy thoái đất. Trong khi việc đốt rơm đồng nghĩa “đốt tiền”, bởi trong rơm có những dưỡng chất tốt cho đất nếu được xử lý và trả lại đồng ruộng.